Từ ngày 3-5/5, tại Hà Nội, Tổng Hội Y học Việt Nam và các Hội Y học các nước Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị Y học các nước Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự hội nghị. Hội nghị năm nay với chủ đề: “Ủy thác bồi thường bảo hiểm và việc đăng ký chứng chỉ hành nghề y trong khu vực Đông Nam Á.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

Việt Nam đảm nhận Chủ tịch luân phiên Hội Y học các nước Đông Nam Á

Từ ngày 3-5/5, tại Hà Nội, Tổng Hội Y học Việt Nam và các Hội Y học các nước Đông Nam Á đã tổ chức Hội nghị Y học các nước Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự hội nghị. Hội nghị năm nay với chủ đề: “Ủy thác bồi thường bảo hiểm và việc đăng ký chứng chỉ hành nghề y trong khu vực Đông Nam Á.”

Tại hội nghị, Tổng Hội Y học Việt Nam đã nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội Y học các nước Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018-2020. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, sự kiện hôm nay không chỉ có ý nghĩa tích cực với sự phát triển của Tổng Hội Y học Việt Nam, của nền y tế Việt Nam mà còn có ý nghĩa góp phần tăng cường hợp tác toàn diện với các nước trong ASEAN. “Đây là hành động thiết thực của cộng đồng các nước ASEAN nghiên cứu, cùng với cộng đồng thế giới thực hiện các mục tiêu liên quan đến sức khỏe con người trong chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc,” Phó Thủ tướng chỉ rõ. Trong ba ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo tình hình hoạt động, thảo luận và chia sẻ các kinh nghiệm của từng quốc gia thành viên. Các chuyên gia quốc tế và Việt Nam cũng tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về việc đẩy mạnh chất lượng các bài báo khoa học về y khoa. Phó giáo sư Nguyễn Thị Xuyên - Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hội Y học các nước Đông Nam Á nhiệm kỳ 2018-2020 đã nhấn mạnh về sự cần thiết việc đẩy mạnh hợp tác, đặc biệt là thống nhất chuẩn chất lượng nhằm tiến đến việc công nhận bằng cấp y khoa giữa các quốc gia trong khối ASEAN nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Tổng hội Y học Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y học, đã đoàn kết, quy tụ hội viên của 48 hội chuyên ngành và 55 hội y học các địa phương./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]