(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-6, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021 và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nhằm phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Sáng 27-6, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021 và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nhằm phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội, chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, nhưng do có sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, hội viên, các đơn vị thành viên, Liên hiệp hội đã lãnh đạo cán bộ, hội viên vượt qua khó khăn và đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là Liên hiệp hội và các thành viên đã tiếp tục thực hiện hàng chục đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở; đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp ý các cơ chế chính sách, các chương trình phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các đề tài, dự án có nhiều tác động đến đời sống xã hội… Về hoạt động tư vấn và phản biện xã hội, Liên hiệp hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao phản biện 4 nhiệm vụ, đến nay các hội đồng khoa học đã phối hợp với các cơ quan soạn thảo tiến hành thực hiện tư vấn, phản biện thành công 3 nhiệm vụ. Ngoài ra, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc đã có nhiều hoạt động tư vấn dự án đầu tư, quy hoạch, xây dựng, thẩm định nhiều công trình và thiết kế dự toán xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, nhất là trong tư vấn và hỗ trợ pháp lý…

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Liên hiệp hội tiếp tục phát triển tổ chức, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động, nhằm phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động chính trị - xã hội, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực hoạt động; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật…

Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, nhằm phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp hội đề nghị các hội thành viên tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên để phản ánh tới các cấp chính quyền; tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trình độ cao, tiêu biểu; nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn và phản biện xã hội; triển khai hiệu quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ; Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa năm 2020-2021 và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020…

Tại hội nghị Liên hiệp hội cũng đã tổ chức kết nạp hội thành viên mới; miễn nhiệm, bổ sung Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023; triển khai công tác rà soát quy hoạch lãnh đạo Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]