(Baothanhhoa.vn) - Nhằm lựa chọn những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, vụ Chiêm xuân 2019, Trạm Khuyến nông huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ TH triển khai mô hình trình diễn giống lúa Phú Ưu 978 tại thôn 1 Hoằng Đạt, với quy mô 1 ha.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội thảo đầu bờ giống lúa lai Phú Ưu 978

Nhằm lựa chọn những giống lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, vụ Chiêm xuân 2019, Trạm Khuyến nông huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ TH triển khai mô hình trình diễn giống lúa Phú Ưu 978 tại thôn 1 Hoằng Đạt, với quy mô 1 ha.

Hội thảo đầu bờ giống lúa lai Phú Ưu 978

Hiện lúa đã đến độ thu hoạch; để đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, tiềm năng năng suất để đưa vào thâm canh diện rộng, ngày 14-5-2019, Trạm KHuyến nông huyện Hoằng Hóa phối hợp Công ty TNHH Nông nghiệp hữu cơ TH và xã Hoằng Đạt tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa lai Phú Ưu 978.

Qua theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển cho thấy, trong vụ xuân, giống lúa Phú Ưu 978 có thời gian sinh trưởng là 125- 130 ngày. Cùng nhóm thời gian sinh trưởng với các giống lúa đại trà, phù hợp với cơ cấu mùa vụ tại địa phương. Trong điều kiện thời tiết có nhiều yếu tố bất thuận thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh gây hại nhưng ruộng lúa không bị nhiễm đạo ôn, bạc lá.... Khả năng sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh hại khá tốt giống lúa lai Phú Ưu 978 đẻ nhánh khỏe, khóm lúa khá gọn, ruộng lúa thông thoáng, trỗ tập trung, sạch sâu bệnh, năng suất bình quân 4 tạ/ sào. Cao hơn so với đại trà( bình quân NS ước đạt 77,6 tạ/ sào).

Như vậy, giống lúa lai Phú Ưu 978 là giống có triển vọng trên đồng đất Hoằng Hóa: thời gian sinh trưởng ngắn, tiềm năng, năng suất cao, dễ chăm sóc, phù hợp với điều kiện cach tác của địa phương.

Tuyết Mai


Tuyết Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]