(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-12, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Thanh Hóa” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Sáng 18-12, Trường Đại học Hồng Đức tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh Thanh Hóa” với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên và cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Toàn cảnh hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo là kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tại Thanh Hóa như: Cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, trường đại học và các nhóm ý tưởng khởi nghiệp. Từ đó, xây dựng mối quan hệ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các ý tưởng khởi nghiệp ĐMST phát triển và đề xuất các giải pháp hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tại hội thảo các đại biểu đã được nghe đại diện một số doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trình bày các ý tưởng khởi nghiệp, như: Ý tưởng nuôi cấy, sản xuất và kinh doanh đông trùng hạ thảo; phun thuốc bảo vệ thực vật bằng máy điều khiển từ xa... Đồng thời, được thông tin nắm bắt thực trạng khởi nghiệp ĐMST tại Việt Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến khởi nghiệp ĐMST, như: Lý luận về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh Hóa; môi trường để rèn luyện kỹ năng quản trị cho các sinh viên khởi sự kinh doanh; xây dựng và vận hành cơ sở thực hành thực tập tăng khả năng khởi nghiệp cho sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Hồng Đức; động lực khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên Kinh tế và Quản trị kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa - thực tế từ dự án “Nước mắm Hoàng Gia”; hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường đại học – bài học kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế gới...

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]