(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là “Việt Nam thu nhỏ”, với diện tích tự nhiên lớn thứ 5 cả nước, diện tích đất trồng lúa lớn nhất khu vực miền Bắc; các sản phẩm nông nghiệp phong phú, đa dạng mang đặc trưng của miền núi, trung du và đồng bằng. Để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong phát triển nông nghiệp tỉnh, Thanh Hóa đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp từ tích tụ, tập trung đất đai, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, đến thu hút doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu để bắt kịp với xu hướng hiện đại.
(Baothanhhoa.vn) - Ở miền chân sóng, nơi biển vừa mang lại kế sinh nhai vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro, tiếng chuông chùa mỗi buổi sớm đã trở thành điểm tựa tinh thần của ngư dân. Với hơn 102km bờ biển, mỗi làng chài xứ Thanh có một cách sống, một nếp tin riêng. Người đi...
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch làng nghề xứ Thanh đang đứng trước yêu cầu “làm mới” khi du khách ngày càng tìm kiếm đến những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc. Đổi mới và sáng tạo, vì thế không chỉ để thu hút khách mà còn là cách để nghề truyền thống tiếp tục “sống”...
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, sinh thái, du lịch văn hóa đang dần khẳng định vị thế riêng, trở thành hướng phát triển bền vững gắn với bản sắc và chiều sâu của vùng đất xứ Thanh. Để nâng cao chất lượng, mở rộng không gian và tăng sức hấp...
(Baothanhhoa.vn) - Với những kết quả đạt được, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2030 trở thành một trong các trung tâm du lịch lớn của cả nước, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trọng tâm phát triển theo hướng chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất - kỹ...
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng cuối năm 2025, các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh đang rộn ràng đón khách đến trải nghiệm chương trình du lịch mùa thu - đông. Với việc nỗ lực làm mới sản phẩm, đẩy mạnh kích cầu du lịch, du lịch Thanh Hóa xác định đây là giai đoạn...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu