Tin liên quan
Đọc nhiều
Iran sắp trình làng hệ thống tên lửa phòng không mới tự sản xuất
Kênh truyền hình Press TV ngày 7/8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran, ông Reza Hatami cho biết, Tehran dự định cho ra mắt hệ thống tên lửa phòng không do nước Cộng hòa Hồi giáo này tự thiết kế và chế tạo vào cuối tháng này.
Bavar 373 được mô tả là đối thủ cạnh tranh của hệ thống tên lửa S-300 của Nga. (Nguồn: Iran Military)
Phát biểu bên lề cuộc họp nội các về hệ thống tên lửa, được đặt tên là Bavar-373 , ông Hatami cho hay hệ thống tên lửa mới này sẽ được trình làng vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia 22/8 tới. Theo ông, hệ thống tên lửa này sẽ “tăng cường sức mạnh và năng lực phòng thủ của đất nước một cách đáng kể.”
Bavar-373 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa , được mô tả là đối thủ cạnh tranh của hệ thống tên lửa S-300 của Nga. Bavar-373 có khả năng mang và phóng nhiều loại tên lửa với tầm bắn khác nhau. Iran đã thiết kế và chế tạo được nhiều kiểu hệ thống tên lửa, trong đó có cả hệ thống tên lửa Talash.
Ngoài ra, ông Hatami cũng cho biết Iran sẽ giới thiệu một số thiết bị quân sự khác vào ngày 22/8, trong khi một loại xe bọc thép cũng sẽ được cho ra mắt tại thành phố Isfahan trong tuần tới./.
(Theo AP/TTXVN)
- 2024-05-06 08:04:00
UAE tăng công suất sản xuất dầu thô trước thềm cuộc họp của OPEC
- 2024-05-06 07:36:00
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định muốn tăng cường tin cậy chính trị với Pháp
- 2019-08-08 08:22:00
Tổng thống Duterte không cho Mỹ triển khai tên lửa tại Philippines
Mỹ duyệt thương vụ bán 12 máy bay trực thăng MH-60R cho Hàn Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Fed cắt giảm lãi suất
Pháp bác tin mời Tổng thống Iran tham dự hội nghị thượng đỉnh G7
Chính phủ Mỹ quyết cắt giảm ngân sách hỗ trợ nước ngoài
Một vụ nổ lớn làm rung chuyển cơ quan thuế của Đan Mạch
FBI kêu gọi Quốc hội Mỹ coi khủng bố trong nước là tội phạm liên bang
Nhật Bản công bố dự luật sửa đổi loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng
Triển vọng Brexit “”cứng" ngày càng tăng khi Anh-EU đều giữ lập trường
Iran đề nghị LHQ ngăn trừng phạt của Mỹ đối với Ngoại trưởng Zarif