Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) xem lại quyết định.

Hơn 2 triệu dân ở Dải Gaza phụ thuộc vào nguồn viện trợ của UNRWA

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) xem lại quyết định.

Hơn 2 triệu dân ở Dải Gaza phụ thuộc vào nguồn viện trợ của UNRWANgười tị nạn Palestine nhận lương thực cứu trợ từ UNRWA ở Dải Gaza, ngày 28/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) xem lại quyết định này.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký António Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn tài chính để tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo thiết yếu của UNRWA.

Theo ông Guterres, Liên hợp quốc đang nhanh chóng xử lý những cáo buộc vô cùng nghiêm trọng rằng một số nhân viên UNRWA dính líu tới vụ tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào miền Nam Israel.

Người đứng đầu Liên hợp quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ, Anh, Italy, Australia, Canada, Phần Lan, Hà Lan, Áo và Pháp thông báo đình chỉ các khoản tài trợ cho UNRWA sau khi Tel Aviv cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này liên quan tới vụ tấn công của Hamas.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 2 triệu thường dân ở Dải Gaza đang phụ thuộc vào nguồn viện trợ do UNRWA cung cấp.

Cơ quan này cũng điều hành các điểm cứu trợ cho hơn một triệu người và cung cấp thực phẩm, dịch vụ chăm sóc y tế kể từ khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, kinh phí hiện nay không đủ để đáp ứng tất cả các yêu cầu trong tháng 2 tới.

Liên quan tới tình hình tại Gaza, ngày 29/1, cơ quan y tế do lực lượng Hamas điều hành ở Dải Gaza thông báo trong 24 giờ qua, có thêm 215 người Palestine thiệt mạng và 300 người bị thương, nâng tổng số người thương vong trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10 lên ít nhất 26.637 người thiệt mạng và 65.387 người bị thương.

Cùng ngày, Bộ Y tế Palestine thuộc Chính quyền Palestine (PA) ở Ramallah thông báo, 5 người Palestine đã thiệt mạng trong nhiều vụ đụng độ riêng rẽ khi quân đội Israel thực hiện một loạt cuộc đột kích trên khắp khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Theo Bộ Y tế Palestine, kể từ ngày 7/10, hơn 370 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ với quân đội Israel và người định cư Do Thái ở Bờ Tây.

Ngày 29/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án việc tổ chức một hội nghị hôm 28/1 tại Jerusalem nhằm thúc đẩy việc thiết lập các khu định cư của Israel ở Gaza.

Người phát ngôn nêu rõ: “Chúng tôi mong đợi chính quyền Israel lên án rõ ràng quan điểm này."

Trước đó, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel theo đường lối cực hữu, ông Itamar Ben-Gvir kêu gọi những người định cư Do Thái quay trở lại Gaza trong một cuộc míttinh đông người tham gia hôm 28/1.

Động thái này vấp phải làn sóng chỉ trích của người Palestine vì cho rằng phát biểu trên giống như lời kêu gọi cưỡng ép trục xuất người Palestine khỏi Gaza.

Trong khi đó, cùng ngày 29/1, lực lượng Hamas tuyên bố đã nã một loạt rocket vào Tel Aviv và các thành phố lân cận, sử dụng hỏa lực tầm xa sau nhiều tuần tình hình tương đối yên bình ở miền Trung Israel.

Quân đội Israel cho biết 15 quả rocket đã được bắn đi, trong đó 6 quả bị đánh chặn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]