Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine ngày 3/7 cho biết, Tổng thống nước này Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đạt được một số thỏa thuận liên quan tới hợp tác quốc phòng trong cuộc hội đàm tại thành phố Toronto.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ukraine chính thức vào danh sách khách hàng mua vũ khí của Canada

Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine ngày 3/7 cho biết, Tổng thống nước này Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đạt được một số thỏa thuận liên quan tới hợp tác quốc phòng trong cuộc hội đàm tại thành phố Toronto.

Ukraine chính thức vào danh sách khách hàng mua vũ khí của CanadaThủ tướng Canada Justin Trudeau (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung ở Toronto ngày 2/7. (Nguồn: AFP)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, ông Zelenskiy nêu rõ: "Tôi nghĩ có thể nói một cách thẳng thắn là chúng tôi đã nhất trí về việc cung cấp xe bọc thép và phát triển hợp tác trong lĩnh vực này."

Về phần mình, Thủ tướng Trudeau đã xác nhận kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong lĩnh vực quốc phòng, đồng thời nói thêm rằng họ cũng vừa bổ sung Kiev vào danh sách khách hàng mua vũ khí của Canada.

Hồi tháng Một vừa qua, Đại sứ Ukraine tại Canada Andriy Shevchenko khẳng định Kiev hy vọng sẽ tiếp nhận các súng bắn tỉa tầm xa của Canada trong năm 2019 này.

Trước đó, tháng 12/2017, Canada đã đưa Ukraine vào danh sách các nước kiểm soát vũ khí tự động, đồng nghĩa với việc Ottawa cho phép các công ty Canada bán những loại vũ khí, thiết bị quân sự bị cấm trước đây sang Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đang có chuyến thăm đầu tiên tới Canada để dự Hội nghị Cải cách Ukraine dự kiến diễn ra từ ngày 2-4/7.

Hội nghị do Canada chủ trì với chương trình nghị sự về tương lai của Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]