(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-6, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thạch Thành kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Ngày 8-6, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh huyện Thạch Thành; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện Thạch Thành.

Trong những năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thành đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện.

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2017, tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.952,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân ước đạt 32,2 triệu đồng/người. Toàn huyện hiện có 8 xã và 77 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Với những nỗ lực đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thạch Thành vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hàng năm, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua và Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thành tiếp tục đồng lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng văn hóa, văn minh ở cơ sở; thức đẩy phong trào thi đua trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng đúng quy định, chính xác, kịp thời, công khai; chú trọng phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để khen thưởng, biểu dương xứng đáng.

Nhân dịp này, huyện Thạch Thành đã trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho 77 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước .


Khánh Trình (Đài TT-TH Thạch Thành)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]