(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ năm 1961, xã Yên Trường (Yên Định) đã là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh với phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, làm thủy lợi, phát triển HTX... và vinh dự được Bác Hồ về thăm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Để thi đua là động lực

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ năm 1961, xã Yên Trường (Yên Định) đã là đơn vị dẫn đầu trong tỉnh với phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp, làm thủy lợi, phát triển HTX... và vinh dự được Bác Hồ về thăm.

Tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên Đảng bộ huyện Yên Định. Ảnh: Minh Trang

Tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết phấn đấu tích cực thi đua, lao động sản xuất, tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1999 và “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” năm 2010. Tự hào là quê hương được Bác về thăm, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, qua từng năm, từng giai đoạn phát triển, huyện Yên Định vẫn luôn là địa phương dấy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, huyện Yên Định đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức do đặc thù của huyện nông nghiệp thuần túy, điểm xuất phát thấp, khi bắt đầu thực hiện xây dựng NTM, huyện Yên Định bình quân mới đạt 9,1 tiêu chí/xã, các tiêu chí hoàn thành chủ yếu mang tính định tính, chưa bền vững, nhưng với quyết tâm chính trị cao, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua: Chung sức xây dựng NTM.

Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau và trên quan điểm dựa vào sức dân là chủ yếu, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, giúp cán bộ và nhân dân trong huyện nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình và chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị. Năm 2011, Huyện ủy Yên Định đã phát động phong trào thi đua xây dựng chi bộ, thôn, khu phố tiêu biểu và bí thư chi bộ, trưởng thôn (khu phố) giỏi trong thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó, tập trung đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế mới mang lại giá trị sản xuất cao, như: Sản xuất giống lai F1, dồn điền, đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng... và phong trào “mỗi xã, thị trấn đăng ký 1-2 mô hình phát triển kinh tế/năm” để tập trung nguồn lực thực hiện... Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, huyện đã ban hành Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND ngày 18-6-2011 của HĐND huyện về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và kéo dài thời gian thực hiện một số chính sách đối với các chương trình mục tiêu đang thực hiện cho phù hợp, như: Hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các xã hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn NTM và hỗ trợ, kích cầu cho nhân dân yên tâm đầu tư sản xuất, như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường...

Hưởng ứng phong trào thi đua, các chi bộ, thôn, khu phố, các cán bộ, đảng viên và đoàn viên, hội viên, các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia. Qua bình xét từ cơ sở, từ năm 2011 đến nay, đã có trên 500 lượt bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố giỏi và thôn, chi bộ tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng tại các hội nghị tổng kết hàng năm; hàng trăm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể tham gia hiến đất làm đường, góp kinh phí xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng, xây dựng mô hình sản xuất... Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM, diện mạo NTM của huyện đã có sự chuyển biến về mọi mặt trên các lĩnh vực, góp phần rút ngắn thời gian về đích NTM trước 2 năm so với kế hoạch và vinh dự là huyện đầu tiên của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ được công nhận đạt chuẩn NTM.

Từ thực tiễn trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện những năm qua, có thể khẳng định: Bên cạnh việc phát huy quy chế dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu thì phong trào thi đua là yếu tố rất quan trọng, tạo động lực quyết định thực hiện thành công. Năm 2018 - kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định tiếp tục nỗ lực, quyết tâm cao sớm hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng NTM và tiếp tục thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, công dân kiểu mẫu.

Hoàng Trung Hưng

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]