Trong cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, bà bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin nội bộ từ năm 2010-2011 để làm tăng giá cổ phiếu của Công ty Deutsch Motors.

Hàn Quốc: Bác đề xuất điều tra Đệ nhất Phu nhân về cáo buộc thao túng cổ phiếu

Trong cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, bà bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin nội bộ từ năm 2010-2011 để làm tăng giá cổ phiếu của Công ty Deutsch Motors.

Hàn Quốc: Bác đề xuất điều tra Đệ nhất Phu nhân về cáo buộc thao túng cổ phiếuĐệ nhất phu nhân Kim Keon Hee (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong chuyến thăm Ukraine, ngày 15/7/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chiều 29/2, các nhà lập pháp Hàn Quốc đã bác bỏ Dự luật điều tra đặc biệt nhằm vào phu nhân Tổng thống Yoon Suk Yeol, bà Kim Keon Hee với cáo buộc thao túng cổ phiếu.

Dự luật do đảng Dân chủ tự do (DP) - đảng đối lập chiếm thế đa số tại quốc hội Hàn Quốc, đưa ra chỉ nhận được sự ủng hộ của 171 trong 281 nghị sỹ có mặt tại phiên họp.

Những nỗ lực thông qua Dự luật đã không thể giành được sự ủng hộ của 2/3 số phiếu từ các nhà lập pháp tham dự. Điều này là do đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đã bỏ phiếu chống lại, khiến Dự luật bị bác bỏ.

Ban đầu, Dự luật được DP bỏ phiếu và thông qua vào ngày 28/12 năm ngoái nhằm chỉ định một luật sư độc lập để điều tra cáo buộc bà Kim Keon Hee có liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu của Deutsch Motors, một đại lý hãng ôtô Đức BMW được cấp phép tại Hàn Quốc từ năm 2009 đến năm 2012.

DP còn yêu cầu mở cuộc điều tra đặc biệt liên quan cáo buộc 6 người, gồm các cựu quan chức, cựu nghị sỹ và cựu công tố viên, đã được một công ty liên quan dự án tham nhũng ở quận Daejang-dong hứa trả 5 tỷ won (3,8 triệu USD) mỗi người.

Đảng PPP cầm quyền cáo buộc các đề xuất của DP nhằm bôi xấu chính quyền Tổng thống Yoon trước thềm tổng tuyển cử vào tháng 4/2024.

DP bác bỏ và cho rằng không nên có “vùng cấm” trong các cuộc điều tra. Tuy nhiên, Nội các Hàn Quốc đã yêu cầu Quốc hội xem xét lại dự luật vì mang tính chính trị và Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 5/1 thực hiện quyền phủ quyết, bằng cách phê duyệt một bản kiến nghị yêu cầu Quốc hội phải xem xét lại các dự luật.

Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee sinh năm 1972, từng theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Kyonggi và lấy bằng thạc sỹ về giáo dục nghệ thuật, tiếp đó là bằng tiến sỹ về thiết kế nội dung kỹ thuật số.

Bà kết hôn với ông Yoon Suk Yeol hồi tháng 3/2012.

Trong cuộc điều tra đầu tiên nhắm vào Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, bà bị cáo buộc làm rò rỉ thông tin nội bộ từ năm 2010-2011 để làm tăng giá cổ phiếu của Công ty Deutsch Motors.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng vụ án này xảy ra cách nay 13 năm, trước khi ông Yoon kết hôn với bà Kim.

Vụ án này vốn đã từng kéo dài hai năm song không đưa ra cáo trạng nào chống lại bà Kim Keon Hee và đã khép lại dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in.

Theo Yonhap



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]