(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-11, Trường THPT Hoằng Hóa 4 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THPT Hoằng Hóa 4 kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

Sáng 10-11, Trường THPT Hoằng Hóa 4 long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trường THPT Hoằng Hóa 4 kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Hoằng Hóa cùng đông đảo các thế hệ thầy, cô giáo và học sinh nhà trường.

Trong không khí nồng ấm, thân tình, các thế hệ thầy và trò Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã cùng nhau ôn lại chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành. Trường THPT Hoằng 4 ngày nay, ban đầu là phân hiệu của Trường cấp 3 Hoằng Hóa I (nay là Trường THPT Lương Đắc Bằng) tách ra từ ngày 3-4-1986. Sau 3 năm là phân hiệu, ngày 24-6-1989 Trường THPT Hoằng Hóa 4 được thành lập theo Quyết định số 884/QĐ - UBTH của Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa, có trụ sở đóng tại xã Hoằng Thành. Ở thời điểm đó, việc ra đời một ngôi trường THPT ở vùng Đông Nam của huyện Hoằng Hóa đã đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu học tập của con em nhân dân địa phương các xã Đông Nam không phải đi học xa, tạo cơ hội thuận lợi để nâng cao dân trí ở một vùng quê còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhưng có truyền thống hiếu học.

Trường THPT Hoằng Hóa 4 kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

Một tiết mục văn nghệ do thầy và trò Trường THPT Hoằng Hóa 4 biểu diễn.

Những năm đầu trường mới chia tách và thành lập, cơ sở vật chất trường lớp nghèo nàn, chỉ có 3 dãy nhà cấp 4 với 12 phòng học và phòng làm việc. Trường lớp bốn bề trống trải, sân trường là đất thân ruộng cồn Bái Lai của xã Hoằng Thành, sau mỗi trận mưa trở thành ao cá, thầy trò lội nước để lên lớp, đến trường...

Trường THPT Hoằng Hóa 4 kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

Học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, với sự nỗ lực phấn đấu, cống hiến của các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các địa phương, đến nay, hệ thống cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư, với 2 dãy nhà 3 tầng, 1 dãy nhà 2 tầng kiên cố với 32 phòng học, 3 phòng tin học, 3 phòng thực hành bộ môn, 1 phòng thư viện,... đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác giảng dạy và học tập.

Quy mô trường học với khoảng gần 1.400 học sinh. Đội ngũ giáo viên thường xuyên ổn định, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, bảo đảm đủ về số lượng cũng như chất lượng để duy trì hoạt động giảng dạy của nhà trường. Nhiều thầy cô đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm và có những đóng góp tiêu biểu trong công tác giảng dạy. Nhà trường đã không ngừng phát triển, trở thànhmột trong những địa chỉ uy tín trong ngành giáo dục của tỉnh, chất lượng dạy và học ngày càng được khẳng định.

Trường THPT Hoằng Hóa 4 kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Trong vòng 10 năm, từ năm học 2009 - 2010 đến năm học 2017 - 2018, trường có tổng số 762 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trường luôn đứng trong tốp 10 các trường các thành tích cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá, nhiều năm liền đứng thứ nhất trong huyện. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT bình quân hàng năm đạt trên 99%, nhiều năm đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt từ 55%-65%; có năm được lọt vào tốp 100 trường có điểm thi đại học bình quân cao nhất cả nước. Nhiều học sinh đạt trên 27 điểm trong kỳ thi đại học, cao đẳng.

Trường THPT Hoằng Hóa 4 kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Quan trọng hơn, từ mái trường này, các thế hệ học sinh đã tốt nghiệp ra trường, nỗ lực phấn đấu, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong đó, nhiều người trở thành giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, cán bộ cao cấp của các lực lượng vũ trang, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã và không ít học sinh đã trở về công tác tại mái trường xưa. Với thành tích đã đạt được, Trường THPT Hoằng Hóa 4 đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Trường THPT Hoằng Hóa 4. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân là giáo viên, cựu học sinh của trường đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Trường THPT Hoằng Hóa 4.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]