(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-8, UBND huyện Hoằng Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; 58 năm Năng khiếu THCS Hoằng Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 24-8, UBND huyện Hoằng Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; 58 năm Năng khiếu THCS Hoằng Hóa.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trong huyện cùng đông đảo các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học sinh nhà trường.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong không khí nồng ấm, thân tình, các thế hệ thầy và trò Trường THCS Nhữ Bá Sỹ đã cùng nhau ôn lại chặng đường 58 năm Năng khiếu THCS Hoằng Hóa, 30 năm Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Những năm 1961-1962, huyện Hoằng Hóa đã tập hợp học sinh từ các xã trong huyện để thành lập 2 lớp chuyên Toán và Văn, mỗi lớp chỉ có từ 8 đến 10 học sinh, được bồi dưỡng từ 1 đến 2 tháng để dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh, miền Bắc và sau này là thi quốc gia. Do hoàn cảnh chiến tranh, lớp Văn đặt ở một nơi, lớp Toán đặt ở một nơi, mỗi năm mỗi khác và duy trì cho đến năm 1977. Từ đầu năm học 1978 - 1979, để thuận lợi cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, khối chuyên cấp 2 được thành lập, đặt tại Trường PTCS Tố Như, xã Hoằng Lộc, sau đó chuyển về Trường PTCS Hoằng Phúc. Khi đó, khối chuyên có 2 lớp Văn và Toán, với gần 60 học sinh được lựa chọn qua nhiều vòng thi tuyển. Năm học 1984-1985 có thêm lớp Lý.

Đến năm 1989, Trường PTCS Năng khiếu Hoằng Hóa được thành lập trên cơ sở bề dày và truyền thống của khối chuyên đã được tạo dựng. Đến năm 1998, trường được đổi tên thành Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Lê Sỹ Nghiêm phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, năm 2009, Trường THCS Nhữ Bá Sỹ và Trường THCS thị trấn Bút Sơn sáp nhập, mang tên là Trường THCS Nhữ Bá Sỹ. Trường trở thành đơn vị trực thuộc thị trấn Bút Sơn, được huyện giao nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của thị trấn và bồi dưỡng học sinh giỏi toàn huyện tham gia các kỳ thi. Cơ sở vật chất của nhà trường được huyện và thị trấn quan tâm đầu tư, mở rộng khuôn viên từ 5.500m2 lên 11.500m2, xây mới 14 phòng học kiên cố 2 tầng, 5 phòng học bộ môn, khu hiệu bộ; cải tạo toàn bộ khuôn viên; đầu tư hệ thống trang thiết bị phục vụ dạy và học… Tổng kinh phí đầu tư tại Trường THCS Nhữ Bá Sỹ giai đoạn 2009-2019 là khoảng 20 tỷ đồng.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Hiện nay nhà trường có một khuôn viên rộng rãi thoáng mát, diện mạo khang trang bề thế, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường đều là những thầy cô giáo giỏi chuyên môn, sáng tạo, tâm huyết, thương yêu học sinh. Ngoài ra huyện thường xuyên bổ sung giáo viên giỏi từ các trường trong huyện về đây công tác, tạo thành tập thể sư phạm đoàn kết, có trình độ chuyên môn vững vàng; có kinh nghiệm giảng dạy cả mũi nhọn và đại trà. Hàng năm số học sinh tốt nghiệp 100%; đỗ vào THPT đạt 95 -100%; học lực giỏi đạt 60% trở lên…

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Các thế hệ giáo viên, cựu học sinh Trường THCS Nhữ Bá sỹ tham dự buổi lễ.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Học sinh tham dự buổi lễ.

Trải qua 58 năm Năng khiếu THCS Hoằng Hóa, 30 năm Trường THCS Nhữ Bá Sỹ với nhiều biến đổi, thăng trầm nhưng tập thể Trường THCS Nhữ Bá Sỹ luôn giữ vững truyền thống dạy và học, tiếp tục gặt hái được nhiều thành quả đáng tự hào. Trường THCS Nhữ Bá Sỹ đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; liên tục nhiều năm liền là đơn vị trường tiên tiến cấp tỉnh, được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng... Đây là minh chứng sinh động làm nên niềm tự hào là ngôi trường trọng điểm chất lượng cao của huyện Hoằng Hóa.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Trường THCS Nhữ Bá Sỹ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân là cựu giáo viên, học sinh của trường đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường THCS Nhữ Bá Sỹ, Hoằng Hoá kỷ niệm 30 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân là cựu giáo viên, học sinh tặng quà cho Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]