(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19 - 11, Trường TH Lê Xuân Lan (xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa) đã kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 10 năm mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực Lê Xuân Lan - người con ưu tú của quê hương Hoằng Hóa.

Trường TH Lê Xuân Lan kỷ niệm 10 năm ngày mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực

Ngày 19 - 11, Trường TH Lê Xuân Lan (xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa) đã kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 10 năm mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực Lê Xuân Lan - người con ưu tú của quê hương Hoằng Hóa.

Trường TH Lê Xuân Lan kỷ niệm 10 năm ngày mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực

Không khí trang trọng của buổi lễ kỷ niệm

Tiền thân là Trường Sơ học Pháp - Việt, ra đời năm 1923 tại làng Kim Đính, xã Hoằng Tiến, sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, đổi tên, đến nay trường mang tên Lê Xuân Lan.

Qua 97 năm xây dựng và trưởng thành, 10 năm kể từ ngày chính thức mang tên gọi nhà cách mạng kiên trung, nhà giáo mẫu mực Lê Xuân Lan, trường đã có bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các phương diện, được đánh giá là điểm sáng, một trong những đơn vị tiêu biểu của bậc tiểu học huyện Hoằng Hóa, được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 (năm học 2011 - 2012).

Trường TH Lê Xuân Lan kỷ niệm 10 năm ngày mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực

Đại diện Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Bằng khen cho Trường Tiểu học Lê Xuân Lan

Tại buổi lễ, Trường Tiểu học Lê Xuân Lan đã vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, khuyến học - khuyến tài giai đoạn 2010 - 2020. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng Bằng khen cho tập thể và 5 cá nhân của nhà trường.

Trường TH Lê Xuân Lan kỷ niệm 10 năm ngày mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực

Đại diện lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Trường Tiểu học Lê Xuân Lan

Trường TH Lê Xuân Lan kỷ niệm 10 năm ngày mang tên nhà cách mạng, nhà giáo mẫu mực

Vợ chồng Tiến sĩ Lê Xuân Thảo - Lê Bích Thắng tặng số tiền là 3,9 tỷ đồng cho trường

Nhân dịp này huyện Hoằng Hóa đã công bố quyết định thành lập Quỹ khuyến học Trường Lê Xuân Lan. Vợ chồng Tiến sĩ Lê Xuân Thảo - Lê Bích Thắng (hậu duệ của cụ Lê Xuân Lan) đã tặng 3,9 tỷ đồng cho trường phục vụ công tác đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và ủng hộ 220 triệu đồng cho Quỹ khuyến học. Nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng đã ủng hộ, tặng quà cho trường và Quỹ khuyến học của trường với số tiền hàng chục triệu đồng.

Hương Thảo


Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]