(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Sáng 28-11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”.

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các tập thể.

Sau 1 năm phát động, từ ngày 1-8-2018 đến 30-8-2019, cơ quan Thường trực Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh” đã nhận được 83 bài viết của 46 tác giả ở 23 huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị trong tỉnh tham gia. Trong đó, có 20 bài xếp loại A, 25 bài xếp loại B, số còn lại đều đạt yêu cầu về mục đích và nội dung cuộc vận động đề ra.

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Các đại biểu tham gia hội nghị tổng kết.

Trong số 83 bài viết, có 40 bài viết về tấm gương của các cá nhân có sự quyết tâm và nghị lực vượt khó, tự học, tự bồi dưỡng vươn lên trong học tập và thành đạt; 4 bài viết về gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn quyết tâm nuôi con ăn học thành đạt; 16 bài viết về dòng họ và 23 bài viết về khu dân cư, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Tiêu biểu như, bài viết “Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, “Nữ Giám đốc giáo dục Anh ngữ, giỏi quản lý đào tạo và làm khuyến học, khuyến tài xuất sắc” của tác giả Nguyễn Văn Hởi, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa; bài “Ươm mầm xanh trên chiếc xe lăn”, “Nghị lực của một phụ nữ đơn thân” của tác giả Tường Vân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; bài “Một tấm gương tự học lập nghiệp” của tác giả Đặng Kích, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Bỉm Sơn...

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh báo cáo kết quả Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”.

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Kết quả từ cuộc vận động đã góp phần phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển công tác khuyến học, khuyến tài; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đất Thanh - một vùng đất học; niềm tự hào về những đóng góp của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhiều người cho công tác khuyến học của tỉnh trong 20 năm qua. Đồng thời, giúp cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cá nhân rút ra những bài học hay, những kinh nghiệm quý trong xây dựng và sự phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài.

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các tập thể có nhiều đóng góp cho cuộc vận động.

Tổng kết Cuộc vận động viết về “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”

Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao giấy khen cho các tập thể.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo cuộc vận động đã khen thưởng cho 7 cá nhân và 12 tập thể có nhiều thành tích khi tham gia cuộc vận động. Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo cuộc vận động sẽ chọn khoảng 40 bài viết tiêu biểu, có chất lượng in thành tập sách lấy tên “Những bông hoa đẹp trong vườn hoa khuyến học đất Thanh”.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]