(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu thống kê của Sở GD&DT, năm học 2017-2018, toàn tỉnh còn thiếu 258 giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học. Một số huyện có số lượng giáo viên thiếu nhiều, như: Bá Thước 28 giáo viên, Cẩm Thủy 29 giáo viên, Quảng Xương 23 giáo viên, Hoằng Hóa 22 giáo viên, Như Xuân 18 giáo viên...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Toàn tỉnh thiếu 258 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học

Theo số liệu thống kê của Sở GD&DT, năm học 2017-2018, toàn tỉnh còn thiếu 258 giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học. Một số huyện có số lượng giáo viên thiếu nhiều, như: Bá Thước 28 giáo viên, Cẩm Thủy 29 giáo viên, Quảng Xương 23 giáo viên, Hoằng Hóa 22 giáo viên, Như Xuân 18 giáo viên...

Tìm hiểu được biết, nguyên nhân số giáo viên dạy tiếng Anh còn thiếu là do nhu cầu nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ngày càng cao, trong khi đó khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước và ngân sách tỉnh còn hạn chế. Kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị, trường học còn ít dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức hoạt động chuyên môn, đặc biệt là các hoạt động phục vụ dạy và học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng miền còn có sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt là khu vực miền núi điều kiện kinh tế còn khó khăn dẫn đến sự quan tâm về học tập nói chung, ngoại ngữ nói riêng còn hạn chế.


Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]