(Baothanhhoa.vn) - Đa số những sinh viên nước bạn Lào tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đều ở lại ký túc của trường và thực hiện cách ly an toàn.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Đa số những sinh viên nước bạn Lào tại Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đều ở lại ký túc của trường và thực hiện cách ly an toàn.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Mặc dù đã được thông báo nghỉ học để phòng trống dịch COVID-19, nhưng nhiều sinh viên nước bạn Lào đang học tại Trường ĐH Hồng Đức vẫn chọn ở lại ký túc xá.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Hiện tại còn khoảng hơn 200 sinh viên nước bạn Lào đang ở trong các khu ký túc xá tại cơ sở 1 và 2 của nhà trường. Trước diễn biến phúc tạp của dịch VOVID-19, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên, tặng khẩu trang… cho các bạn sinh viên. Cử nhân viên y tế theo dõi thân nhiệt hàng ngày cũng như thông báo sinh viên hạn chế ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Sinh viên Lào lưu trú tại ký túc xá Trường ĐH Hồng Đức được đo thân nhiệt mỗi ngày 1 lần.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

“Hàng ngày những chỉ số về thân nhiệt của từng sinh viên đều được ghi chép vào sổ lưu lại để theo dõi”, chị Đoàn Thị Thư, nhân viên y tế trường ĐH Hồng Đức cho biết.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Nhà trường tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho du học sinh Lào.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Kỳ nghỉ dài ngày nên mọi hoạt động giảng dạy của trường được chuyển sang online. Thay vì lên giảng đường, hàng ngày cứ đến giờ học là các bạn sinh viên Lào vào mạng ngồi học ngay trong phòng của KTX.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

“Ở KTX rất thoải mái, sạch sẽ, an ninh rất tốt, có mạng internet ổn định nên việc học online không khó khăn gì với em. Các thầy cô, cán bộ quản lý KTX đã giúp đỡ sinh viên nước ngoài như chúng em rất nhiều”, bạn Tom Houngnakhone, sinh viên năm cuối ngành kế toán, vui vẻ cho biết.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Trong căn phòng rộng chừng 20 m2 của KTX, mỗi sinh viên một góc ngồi thảo luận bài vở. Bạn Mai Thong chia sẻ: “Được nghỉ học, một thành viên của phòng đã về nước, giờ phòng chỉ còn 3 người, chúng em ở với nhau từ năm nhất”.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Ngoài giờ học, Mai Thong tập bấm những phím đàn guitar với sự trợ giúp của Chansamoen Xaiouthaihuong, cả 2 bạn đều học K20 ĐH Hồng Đức.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Ở trong KTX hầu như không có tiếp xúc với người bên ngoài nên tương đối an toàn. Nhịp sống của các bạn sinh viên Lào vẫn diễn ra bình thường.

Thanh Hóa: Sinh viên Lào lưu trú ở ký túc xá phòng dịch COVID-19

Hàng ngày các sinh viên nước bạn Lào đăng ký suất ăn với căng tin KTX, tới giờ nhân viên căng tin sẽ mang cơm giao tận phòng, ngoài ra nhà trường cũng hộ trợ tặng mỳ gói cho các sinh viên. “Ngày bình thường phòng em có 8 người, mỗi bạn lên giảng đường một giờ khác nhau, ít có dịp ăn cơm chung. Nay vì dịch bệnh nên nghỉ hết ở phòng nên có cơ hội ăn chung nhiều bữa hơn”. Bạn Aieng Inthabuly nói.

Hoàng Đông

Tin liên quan:

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]