(Baothanhhoa.vn) - Là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi tương đối đông, nhưng Thanh Hóa đã không còn cảnh phụ huynh phải vất vả đưa con đi thi như những năm trước nữa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Là một trong những địa phương có số thí sinh dự thi tương đối đông, nhưng Thanh Hóa đã không còn cảnh phụ huynh phải vất vả đưa con đi thi như những năm trước nữa.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Trên các con đường, không còn cảnh ùn ùn cha mẹ sĩ tử từ mọi nẻo kéo về nữa.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Tại các điểm thi đều có lực lượng an ninh, thanh niên tình nguyện… túc trực nhưng các anh khá nhàn vì lưu lượng xe, người đi lại trên các con đường diễn ra bình thường. Không chen lấn, ùn tắc.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Tại kỳ thi này, Thanh Hóa có 35.094 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 13.600 thí sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT; 20.437 thí sinh vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển ĐH, CĐ và 994 thí sinh chỉ xét tuyển ĐH, CĐ. Toàn tỉnh bố trí 70 điểm thi với 1.484 phòng, huy động khoảng 4.969 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ công tác thi...

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Việc bố trí các điểm thi trải đều trên các huyện, thị, thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh không phải di chuyển quãng đường dài, mà hầu hết đều thi tại chỗ.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ, THPT chuyên Lam Sơn, THPT Hàm Rồng, THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hoá)… công tác tổ chức diễn ra khá thuận lợi, không còn cảnh chen chúc, gây ách tắc giao thông trước khu vực thi như những năm trước.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Số lượng phụ huynh ngồi bên ngoài các điểm thi năm nay đã giảm thiểu tối đa. Chị Đỗ Thị Hồi, huyện biên giới Quan Sơn chia sẻ: “Cháu học Trường THPT Đào Duy Từ, vì xa nhà nên tôi phải thu xếp xuống đây từ mấy ngày trước để động viên cháu. Vì chỗ trọ ở xa nên tôi ở lại cổng trường chờ con luôn. Thấy con đi thi với một tâm lý khá thoải mái nên mình cũng đỡ lo lắng hơn”.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Không khí bên ngoài phòng thi khá tĩnh lặng, sau khi đưa con em đến dự thi, các bậc phụ huynh quay về nhà thay vì chờ đợi trước cổng trường. Chỉ còn một số phụ huynh do nhà xa nên ngồi chờ con ngay tại cổng trường.

Thanh Hoá: Không còn cảnh phụ huynh vạ vật chờ con đi thi

Tại các điểm thi, hầu như không còn cảnh phụ huynh ngồi chen chúc chờ đợi các thí sinh như những năm trước nữa.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]