(Baothanhhoa.vn) - Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 được tổ chức tại Tel Aviv (Israel) từ ngày 7– 15-7 thu hút 360 học sinh tham gia tranh tài đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả, đoàn Việt Nam có 5/5 thí sinh tham gia đều đoạt giải (3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019

Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019 được tổ chức tại Tel Aviv (Israel) từ ngày 7– 15-7 thu hút 360 học sinh tham gia tranh tài đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả, đoàn Việt Nam có 5/5 thí sinh tham gia đều đoạt giải (3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc).

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019

Trong đó, 3 Huy chương Vàng thuộc về các em: Trần Xuân Tùng (Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam); Nguyễn Xuân Ưng (Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Khánh Linh (Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa). 2 Huy chương Bạc thuộc về các em: Lê Việt Hoàng (Trường THPT Chuyên Biên Hòa – Hà Nam) và Trịnh Duy Hiếu (Trường THPT Chuyên Bắc Giang).

Nữ sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2019

Em Nguyễn Khánh Linh.

Được biết, em Nguyễn Khánh Linh là học sinh chuyên Lý đã đoạt Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 20, được tổ chức tại Australia từ ngày 5 đến 13-5 -2019.

Thành tích mà em Nguyễn Khánh Linh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đoạt được đã góp phần cùng với thành tích chung của đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục của Trường THPT Chuyên Lam Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]