(Baothanhhoa.vn) - So với năm học trước, năm nay, quy mô học sinh các cấp đều tăng, trong đó cấp tiểu học tăng nhiều nhất với khoảng hơn 20.000 em...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngày mai (22-8), hơn 824.000 học sinh trong toàn tỉnh tựu trường

So với năm học trước, năm nay, quy mô học sinh các cấp đều tăng, trong đó cấp tiểu học tăng nhiều nhất với khoảng hơn 20.000 em...

Cô, trò Trường Tiểu học Ba Đình (TP Thanh Hóa) trong ngày khai giảng năm học 2017-2018. (Ảnh minh họa).

Để chuẩn bị cho học sinh tựu trường, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, huyện, thị, thành phố, hiệu trưởng các trường chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, vệ sinh trường, lớp, tạo cảnh quan khu vực nhà trường sạch, đẹp, văn minh và các điều kiện phục vụ năm học mới. Các trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học, phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bảo đảm công khai, công bằng...

So với năm học trước, năm nay, quy mô học sinh các cấp đều tăng, trong đó cấp tiểu học tăng nhiều nhất với khoảng hơn 20.000 em. Đối với khối mầm non có 228.042 cháu, tăng gần 2.000 cháu; khối THCS 191.458 học sinh, tăng gần 600 em; khối THPT 101.916 học sinh, tăng hơn 3.000 em.

Năm nay, ngày 5-9, các đơn vị trường trong toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng, đây cũng là ngày học đầu tiên học kỳ I năm học 2018-2019. Đối bậc học mầm non và tiểu học bảo đảm thời gian thực học ít nhất 35 tuần; với THCS và THPT bảo đảm thời gian thực học ít nhất là 37 tuần; đối với giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học.


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]