(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh năm học 2018-2019. Theo đó, năm học 2018-2019, tổng số trường học trong toàn tỉnh là 2.087 trường. Trong đó, mầm non 672 trường, tiểu học 638 trường, THCS 584 trường, tiểu học và THCS 61 trường, THPT 94 trường, THCS và THPT 9 trường, 28 trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy nghề và 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Năm học 2018-2019 giảm 35 trường tiểu học, THCS và THPT

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh năm học 2018-2019. Theo đó, năm học 2018-2019, tổng số trường học trong toàn tỉnh là 2.087 trường. Trong đó, mầm non 672 trường, tiểu học 638 trường, THCS 584 trường, tiểu học và THCS 61 trường, THPT 94 trường, THCS và THPT 9 trường, 28 trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy nghề và 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp.

Ảnh minh họa.

Được biết, năm học 2017- 2018 toàn tỉnh có 2.122 trường. Trong đó, mầm non 665 trường, tiểu học 674 trường, THCS 613 trường, tiểu học và THCS 33 trường, THPT 101 trường, THCS và THPT 7 trường, trung tâm giáo dục thường xuyên – dạy nghề là 28 và 1 trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp. Như vậy, so với kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh năm học 2017-2018, thì năm học này toàn tỉnh sẽ giảm 35 trường.


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]