(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-8, tại huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông năm 2016 cho 50 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông tại huyện Mường Lát

Ngày 8-8, tại huyện Mường Lát, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức khai giảng lớp học tiếng dân tộc Mông năm 2016 cho 50 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lễ khai giảng.

Dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Lát và Ban Chỉ huy quân sự huyện.

Trong thời gian 3 tháng (kể từ 8-8 đến 8-11-2018) các học viên sẽ được bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết chữ Mông, với 2 phần nội dung chính: Hệ thống cấu trúc ngôn ngữ tiếng Mông, hệ thống nội dung các bài hội thoại theo chủ đề. Kết thúc khóa học, ban tổ chức lớp học sẽ tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên đạt yêu cầu.

Lớp học nhằm bồi dưỡng cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các đơn vị lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Mường Lát nắm được cơ bản tiếng, chữ viết của dân tộc Mông, hiểu được tập quán sinh hoạt của đồng bào, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới của tỉnh.


Tuấn Bình (Đài TT-TH Mường Lát)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]