(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Sáng 16-8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho học sinh và giáo viên có thành tích

Kết thúc năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT Thanh Hóa đã hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục đề ra. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được quan tâm xây dựng, quy hoạch khang trang với tỷ lệ phòng học kiên cố, cao tầng đạt 87,7%. Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có nhiều chuyển biến, toàn tỉnh đã có 1.439 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 69,32.%. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn được giữ vững.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Các đại biểu dự hội nghị.

Đặc biệt, trong năm học, Thanh Hóa tiếp tục “gặt hái” thành công trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT, các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Trong đó, tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, toàn tỉnh có 65 em đạt giải; tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, học sinh Thanh Hóa đạt 5 huy chương (1 HCĐ Vật lý Châu Á – Thái Bình Dương; 3 HCV Olympic quốc tế các môn Tin học, Hóa học và Vật lý và 1 HCB Olympic quốc tế môn Sinh học). Với kết quả này, Thanh Hóa đứng đầu toàn quốc khi tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế năm 2019 và là năm thứ 4 liên tiếp có học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 92,39%, trong đó, học sinh khối THPT đạt 94,39%; khối bổ túc THPT đạt 64,04%; toàn tỉnh có 35 bài thi đạt điểm 10; 107 học sinh đạt 27 điểm trở lên ở 3 môn xét tuyển đại học, cao đẳng...

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Toàn cảnh hội nghị.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen cho giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia.

Phát huy các kết quả đạt được, năm học 2019 - 2020, ngành giáo dục xác định, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục. Trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp phù hợp với thực tiễn và theo kế hoạch của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai hiệu quả chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Cùng với đó, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên bảo đảm an toàn trường học...

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền biểu dương và chúc mừng kết quả ngành giáo dục đạt được trong năm học qua, đồng thời, đề nghị ngành giáo dục cần thẳng thắn nhìn nhận lại những hạn chế, khuyết điểm, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng GD&ĐT của tỉnh. Đồng chí lưu ý, hiện nay, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh có chiều hướng đi xuống; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên; công tác điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng giáo viên vẫn còn những bất cập... Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, ngành giáo dục cần tập trung nâng cao chất lượng giáo viên; quan tâm chấn chỉnh tiêu cực trong công tác tuyển sinh, tình trạng dạy thêm, học thêm, lạm thu trong trường học. Tập trung củng cố nâng cao chất lượng giáo dục đại trà ở các nhà trường; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; giải quyết dứt điểm tình trạng dôi dư giáo viên, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ký hợp đồng, tuyển dụng giáo viên ở tất cả các cấp học. Cùng với ngành giáo dục, các cấp chính quyền cần quan tâm làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là trong các trường đại học, cao đẳng.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đại diện doanh nghiệp trao thưởng cho học sinh đạt huy chương quốc tế và khu vực.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT và Hội khuyến học tỉnh trao thưởng cho học sinh đạt 28 điểm trở lên ở 3 môn xét tuyển đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD&ĐT cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Nhân dịp này, các đồng chí Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Hội khuyến học tỉnh và nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; cho học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa THPT. Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội khuyến học tỉnh trao thưởng cho học sinh đạt từ 28 điểm trở lên ở 3 môn xét tuyển đại học, cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; trao thưởng cho 4 trường THPT có nhiều học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Nhiều cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD&ĐT.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]