Điểm trường bản Mông trước ngày khai giảng
Trước thềm năm học mới, thầy và trò ở điểm trường bản Ché Lầu (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) đang gấp rút tân trang lại cơ sở vật chất, dọn vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho ngày khai giảng.
Đến hẹn lại lên, trước thềm năm học mới, thầy Hơ Văn Pó và Thao Văn Dính lại hối hả cho công tác chuẩn bị, dọn vệ sinh trường lớp để đón các em học sinh trở về tựu trường sau nhiều ngày nghỉ.
Điểm trường Ché Lầu là một trong những điểm trường lẻ của Trường tiểu học Na Mèo (huyện Quan Sơn). Đây là điểm trường còn nhiều khó khăn của địa phương này. Toàn bản có 63 hộ với 285 nhân khẩu (chủ yếu là người Mông) sinh sống.
Tại điểm trường hiện nay có tổng số 36 em học sinh. Được xây dựng và tu sửa cách đây hơn 10 năm về trước, hai phòng học tại điểm trường đang có dấu hiệu xuống cấp, nhiều thiết bị hư hỏng nặng.
Vốn là điểm trường xa xôi, đường đi lại khó khăn nên những năm trở lại đây những người “gieo chữ” nơi bản Mông này chủ yếu là các thầy giáo. Thầy Pó và thầy Dính là hai người bản địa, suốt nhiều năm qua đã ươm mầm biết bao thế hệ nơi rẻo cao này. “Năm nào cũng vậy, do đặc thù là bản khó khăn, mọi công tác chuẩn bị phải được làm từ rất sớm. Con đường từ trung tâm xã lên đến bản chỉ chừng 20km nhưng phải mất 2 tiếng mới lên đến nơi. Chúng tôi phải chuẩn bị trước để đề phòng trường hợp cấp bách lại không kịp”. Thầy Pó chia sẻ.
Đây là năm thứ hai thầy Dính được công tác tại ngay chính nơi mình sinh ra. Được về giảng dạy tại địa phương, thầy Dính cảm thấy rất vui mừng. Mỗi dịp năm học mới bắt đầu, tâm trạng của người thầy ấy lại phấn khởi hơn bao giờ hết.
Theo kế hoạch, ngày 1-9 tới đây sẽ là ngày tựu trường, ngày 5-9 sẽ tiến hành lễ khai giảng. Chỉ còn ít ngày nữa sẽ là ngày tựu trường, hai người thầy tại điểm trường Ché Lầu đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, tân trang lại phòng học cho ngày hội khai giảng.
Theo chia sẻ của thầy Dính, trước đây lớp học tại đây chủ yếu là các phòng tranh tre. Vốn là địa bàn khó khăn nên việc dạy và học cũng trở nên vất vả. Những năm trở lại đây, được sự quan tâm của các ngành chức năng, công tác dạy và học cũng đã có phần đổi thay. Tuy vẫn còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng hầu hết người dân địa phương đã ý thức được việc học tập của con em.
Trong điều kiện khó khăn, vất vả trăm bề, thầy và trò tại điểm trường Ché Lầu vẫn không ngừng nỗ lực, cố gắng suốt nhiều năm qua.
“Chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống. Tôi là một người con của đồng bảo thiểu số nơi đây. Tôi đã lớn lên như những đứa trẻ bây giờ, tôi hiểu được nỗi vất vả và khó khăn mà chúng đang trải qua. Chính vì vậy mà chúng tôi phải nỗ lực đưa con chữ đến với các con, có như thế tương lai các con mới rộng mở được”. Thầy Pó chia sẻ.
Thầy Chung Trường Thành – Hiệu trưởng Trường tiểu học Na Mèo, cho biết: “Ché Lầu và Cha Khót là hai điểm trường lẻ khó khăn nhất trên địa bàn. Chính vì thế, nhiều năm qua nhà trường cùng các ngành chức năng đã không ngừng nỗ lực tập trung tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để giúp con em đến trường.”
Tuấn Kiệt – Hoàng Đông
{name} - {time}
- 2024-04-16 08:07:00
Chốt lịch tuyển sinh đại học 2024
- 2024-04-15 15:45:00
Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- 2020-08-29 10:23:00
Thí sinh cả nước sẽ cùng điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19/9
Đỗ Việt Cường - Thủ khoa khối A tại Thanh Hoá và niềm mơ ước chuyên ngành Khoa học máy tính
Tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên và người lao động
TP Thanh Hóa phấn đấu vươn lên đứng đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh
[Infographics] - Những mốc thời gian cần nhớ sau khi có điểm thi THPT quốc gia
Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Trường THPT chuyên Lam Sơn có 102 lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên
Ngành GD&ĐT Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021
Thanh Hoá: Tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 97,64%
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Trường THPT Quảng Xương 1 có 54 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên