Tin liên quan
Đọc nhiều
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn kiểm tra công tác quản lý và phát triển du lịch tại huyện Thường Xuân
Ngày 15-2, đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các tour du lịch và kiểm tra công tác quản lý, phát triển du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn huyện Thường Xuân.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn trao đổi với lãnh đạo và nhân dân xã Ngọc Phụng tại điểm di tích Hội thề Lũng Nhai.
Năm 2018, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về quản lý nhà nước, xúc tiến quảng bá, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch…, huyện Thường Xuân đã đón được trên 82.000 lượt khách du lịch. Đặc biệt, chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, lượng khách đến Thường Xuân đã đạt trên 81.000 lượt người. Để đạt được kết quả ấn tượng trên, địa phương đã tích cực chỉ đạo các xã, các đơn vị trên địa bàn tổ chức tốt lễ hội đền Cửa Đạt; đồng thời, bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông... cho khách thập phương khi về tham quan, dâng hương tại các di tích trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo xã Xuân Cẩm trang trí cảnh quan cho cầu treo Thanh Xuân, tạo dựng vườn hoa và tổ chức các trò chơi dân gian tại làng du lịch sinh thái cộng đồng Thanh Xuân, làng du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ…
Trang trại hoa Lương Sơn.
Trong chương trình công tác, đoàn đã tiến hành khảo sát thực trạng thu hút du khách và phát triển du lịch tại các điểm di tích Hội thề Lũng Nhai (xã Ngọc Phụng), Khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đền thờ Cầm Bá Thước và bà chúa Thượng Ngàn (hay Khu di tích Cửa Đạt, thuộc 2 xã Vạn Xuân và Xuân Cẩm), Trang trại hoa Lương Sơn (xã Lương Sơn), du thuyền trên lòng hồ Cửa Đạt và tham quan làng du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ (xã Xuân Cẩm).
Khu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh đền thờ Cầm Bá Thước và bà chúa Thượng Ngàn.
Tại các điểm đến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn ghi nhận và biểu dương công tác tổ chức lễ hội đầu năm và các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch của huyện Thượng Xuân. Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch của địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những bất cập, hạn chế trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên địa bàn. Cùng với đó là nhiều khó khăn chung của du lịch Thanh Hóa trong công tác đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất du lịch, thu hút các nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp… cũng đang là khó khăn lớn nhất của huyện Thường Xuân trong phát triển du lịch hiện nay.
Sinh hoạt văn hóa tại làng du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ
Để công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tương xứng với tiềm năng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Thường Xuân cần chú trọng hơn nữa đến công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức và nhất là làm sao để mỗi người dân phải là một hướng dẫn viên du lịch. Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối sản phẩm, điểm đến với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm đưa khách du lịch về với Thường Xuân. Ngoài ra, địa phương cần chú trọng đến công tác quy hoạch các điểm đến, nhất là những điểm đến tâm linh có giá trị lịch sử - văn hóa cao, nhằm tạo cơ sở cho việc kêu gọi các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất điểm đến…
Lê Dung
{name} - {time}
- 2024-04-24 08:39:00
Sắp xếp và quản lý dịch vụ du lịch tại khu vực núi Trường Lệ
- 2024-04-23 08:55:00
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS
- 2019-02-13 09:28:00
Công nhận thêm nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh
Mùa xuân “lên rừng xuống biển”
Ngành “công nghiệp không khói” Thanh Hóa: Chuyển động để đón làn sóng phát triển
Du lịch sinh thái – cộng đồng xứ Thanh
Tạo nền tảng vững chắc, xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia
Sắc màu di sản
Hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị kiểm kê, phân loại lễ hội
Để chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” phát huy hiệu quả
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch