Kỳ vọng vào du lịch
Một lĩnh vực bị chê trách nhiều trong thời gian qua đã cho thấy có sự đột phá mạnh mẽ. Theo báo cáo, năm 2018 du lịch Thanh Hóa tăng trưởng tới 15,3% về lượt khách và 32,8% về doanh thu so với năm 2017. Đây là cơ sở để du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.
Pù Luông - một trong những điểm du lịch mới hấp dẫn của xứ Thanh. Ảnh: Dân trí
Tại Kế hoạch số 220/KH-UBND, ngày 27-12-2018 về thực hiện chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2019 và 2020, UBND tỉnh đặt ra và yêu cầu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 đề ra, đưa du lịch Thanh Hóa cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020, có tính chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Mục tiêu cụ thể trong năm 2019 là phấn đấu đón được 9.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 298.000 lượt khách; phục vụ 17.800.000 ngày khách, trong đó khách quốc tế đạt 895.000 ngày khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 14.500 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 90.000.000 USD; có 830 cơ sở lưu trú với 34.000 phòng, trong đó 363 khách sạn có 1 đến 5 sao với 18.650 phòng; có 33.500 lao động du lịch. Đến năm 2020, phấn đấu đón được 11.200.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 400.000 lượt khách; phục vụ 22.000.000 ngày khách, trong đó khách quốc tế đạt 1.240.000 ngày khách. Tổng thu từ du lịch ước đạt 20.500 tỷ đồng, trong đó tổng thu từ khách quốc tế đạt 130.000.000 USD. Có 900 cơ sở lưu trú với 40.000 phòng, trong đó 450 khách sạn từ 1 đến 5 sao với 24.300 phòng; có 40.000 lao động du lịch.
Kỳ vọng vào những con số nêu trên thành hiện thực, cũng đặt ra yêu cầu rất lớn, đó là chúng ta phải có biện pháp để tiếp tục nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp làm du lịch và ý thức của người dân tham gia kinh doanh du lịch.
Đây là vấn đề rất bức bối trong một thời gian dài, dù đã có những bước chuyển trong thời gian gần đây, nhưng rất cần sự bền vững. Mà muốn thế, công tác quản lý Nhà nước về du lịch phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn, xác định rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển du lịch. Theo đó, phải làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển du lịch. Huy động các nguồn lực, tạo đột phá về đầu tư du lịch. Phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, chuyên nghiệp, an toàn, văn minh, thân thiện, đậm đà sắc thái văn hóa xứ Thanh, ưu tiên các sản phẩm du lịch mới. Thực hiện tốt chiến lược quảng bá trọng tâm, trọng điểm mang tầm quốc gia, quốc tế về du lịch. Tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường và an ninh - trật tự trên địa bàn du lịch... Đây là những vấn đề hết sức quan trọng được du khách đặc biệt quan tâm.
Đặt niềm tin vào du lịch, chúng ta kỳ vọng du lịch sẽ sớm có sự thay đổi mạnh mẽ và mang tính căn cơ hơn nữa để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của tỉnh.
Lam Vũ
{name} - {time}
- 2024-03-28 10:23:00
Khai giảng lớp đào tạo nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS
- 2024-03-27 15:39:00
Lễ hội Du lịch biển Nghi Sơn năm 2024 dự kiến khai mạc vào tối 26/4
- 2018-12-28 15:38:00
Du lịch Thanh Hóa phấn đấu đón 9.500.000 lượt khách trong năm 2019
Vietravel – Nhà điều hành tour du lịch trọn gói hàng đầu thế giới năm 2018
Hàng loạt địa danh của Việt Nam được thế giới ca ngợi năm 2018
Hải Thanh - một không gian văn hóa đặc sắc
Bảo tồn những ngôi nhà cổ phố Đầm
Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam bằng tàu biển
Các làng cổ: Chứng nhân sinh động về sự tồn tại của Thành Nhà Hồ
Trên 32.000 lượt khách du lịch đến huyện Bá Thước
Cảnh sắc Việt Nam đẹp kỳ vĩ khi nhìn từ trên cao
Vietravel lần thứ 7 liên tiếp nhận giải thưởng TTG Travel Awards