(Baothanhhoa.vn) - Bức xúc trước tình trạng các phương tiện giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, trên tuyến đường Lý Nhân Tông (đoạn qua xóm Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đã xuất hiện 2 biển cảnh báo với lời lẽ khiếm nhã, thô tục, gây sốc cho người và phương tiện đi qua đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Bức xúc trước tình trạng các phương tiện giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, trên tuyến đường Lý Nhân Tông (đoạn qua xóm Bắc, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) đã xuất hiện 2 biển cảnh báo với lời lẽ khiếm nhã, thô tục, gây sốc cho người và phương tiện đi qua đây.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Hai tấm biển báo được treo trên dây điện với cùng nội dung rất thô tục, khiếm nhã trên đường Lý Nhân Tông, đoạn qua xóm Bắc (phường Đông Thọ)

2 tấm biển báo với lời lẽ rất khiếm nhã, như một câu chửi xuất hiện trên đường Lý Nhân Tông đoạn nằm trên ngã tư giao với các ngõ 46 và ngõ 35, thuộc địa phận khu dân cư xóm Bắc, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa). Hai tấm biển này đã xuất hiện từ khá lâu, với dòng chữ được in đỏ trên nền trắng.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Hai tấm biển khiếm nhã, thô tục được một số người dân tự ý treo ở hai chiều di chuyển trên đoạn đường này gây phản cảm.

Lý Nhân Tông là tuyến đường huyết mạch quan trọng, hằng ngày có lưu lượng, mật độ người và phương tiện giao thông khá đông. Đoạn đường từ nút giao với đường Dương Đình Nghệ qua đường sắt, đi về phía khu công nghiệp Tây Bắc Ga đi qua xóm Bắc có chiều dài khoảng 1 km nhưng bề ngang rất hẹp. Hành lang giao thông của đoạn đường này gần như không có, trong khi đó lại còn giao nhau với rất nhiều ngõ nhỏ.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Với chiều dài khoảng 1 km nhưng, đoạn đường Lý Nhân Tông qua xóm Bắc giao nhau với nhiều ngõ nhỏ, khuất tầm nhìn

Theo tìm hiểu, mặc dù đoạn đường này hẹp, hành lang thường xuyên bị lấn chiếm làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, nhưng vẫn được ví như là “đường tắt” để đi ra khu công nghiệp Tây Bắc Ga, do đó mật độ người và các phương tiên qua lại rất đông, vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Đường đã hẹp nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông xảy ra thường xuyên.

Chưa dừng lại ở đó, theo phản ánh của người dân, tình trạng các phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu khi đi qua đoạn đường này là chuyện như “cơm bữa”, nhất là xe ô tô. Điểm giao cắt giữa đường Lý Nhân Tông và các ngõ số 35 và 46 chính là nơi thường xuyên xảy ra những vụ va chạm, tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương. Hơn nữa, ngay đầu xóm Bắc đoạn tiếp giáo với khu công nghiệp Tây Bắc Ga đã cắm biển cấm xe tải đi vào nhưng trên thực tế, các xe vẫn bất chấp, vô tư đi vào đoạn đường này gây ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Mặc dù giao cắt với nhiều ngõ nhỏ, khuất nhưng tình trạng các phương tiện phóng nhanh vượt ẩu khi qua đây đã gây bức xúc cho người dân xóm Bắc.

Người dân cũng đã kiến nghị đến các cơ quan chức năng song trong lúc chưa có giải pháp hay sự quan tâm thực sự nào, một số người dân đã tự in 2 biển cảnh báo với lời lẽ thô tục, khiếm nhã này, treo lên dây điện, ở cả hai hướng di chuyển. Người dân và các phương tiện khi đi qua đây đều rất dễ dàng đọc được hàng chữ đầy thô tục trên.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Biển báo cấm xe tải đi từ hướng khu công nghiệp Tây Bắc Ga vào xóm đã được cắm ngay ở phía ngoài những vẫn tồn tại tình trạng xe tải bất chấp, vô tư đi qua đây.

Những bức xúc của người dân trước là hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên việc một số người dân tự ý treo các biển cánh báo với nội dung, lời lẽ thô tục, khiếm nhã, như một câu chửi nói trên tại nơi công cộng là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chính quyền địa phương, mà cụ thể ở đây là UBND phường Đông Thọ lại gần như không hay biết điều này khi hai tấm biển khiếm nhã nói trên đã tồn tại khá lâu.

Xuất hiện biển cảnh báo khiếm nhã, thô tục trên đường Lý Nhân Tông (TP Thanh Hóa)

Những bức xúc của người dân là có cơ sở nhưng không thể thể tồn tại hai tấm biển báo thô tục, khiếm nhã trên.

Sự tồn tại của 2 tấm biển trên dường như đang đi ngược lại tiêu chí xây dựng TP Thanh Hóa với khẩu hiệu “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của TP Thanh Hóa, UBND phường Đông Thọ cần sớm khắc phục, xóa bỏ hai tấm biển khiếm nhã nói trên, đồng thời khảo sát để kịp thời có những giải pháp hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông trên đoạn đường này.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

2 bình luận

 Nguyễn kim Quy - 15:37 06/09/19

 Trả lời

Đề nghị UBND phường ĐT TPTH nhanh mở rộng và làm lại đường

 Huê - 14:03 06/09/19

 Trả lời

Mình sinh sống ở đây mà giờ mới biết tới 2 tấm biển, còn về chuyện ùn tắc,mất an toàn giao thông là chuyện hàng ngày.... có khi ùn tắc kéo dài... không 1 ngày nào là không tắc đường. Cứ thi thoảng có đợt khảo sát, xong... rồi lại để đó. Trục đường Lý Nhân Tông như đầu mối giao thông huyết mạch.... các trường học, các công ty, cụm công nghiệp Tây Bắc ga, rồi các chợ... đều tập trung ở khu vực này... Đã thế lại bị cắt bởi 1 đoạn đường sắt, và lòng đường quá hẹp, lồi lõm, xuống cấp. Mỗi giờ cao điểm ko dám ra đường luôn.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]