(Baothanhhoa.vn) - Đi qua các cổng trường học vào mỗi giờ cao điểm mới thấy “ngán ngẩm” cảnh lộn xộn, ùn tắc giao thông. Tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra vào khung giờ cao điểm từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút và từ 16 giờ đến 16 giờ 30 phút hàng ngày. Ô tô đậu 2 bên lề đường, xe máy dựng tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, xe đi ngược, xuôi, “vô tư” quay đầu khi đường đang chật chội; nhiều phụ huynh vội vã hướng về phía cổng trường tìm con... Trên địa bàn TP Thanh Hóa, chỉ tính riêng khối mầm non đã có 57 trường với khoảng hơn 23.000 học sinh, trong đó có 15 trường mầm non tư thục. Điều này đồng nghĩa với việc một lượng lớn phương tiện đưa, đón trẻ vào mỗi giờ cao điểm, nhất là các trường nằm ở khu vực nội thành, thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc cục bộ. Trước thực trạng trên và nắm bắt được nhu cầu của các bậc phụ huynh, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn TP Thanh Hóa đã triển khai mô hình đưa, đón trẻ bằng xe ô tô. Với giá thành hợp lý, dịch vụ này đã phát huy hiệu quả cao. Phụ huynh không phải đưa, đón con; học sinh được
Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Thiệu Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tham gia.
(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 13 dự án nhà ở xã hội (NOXH) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng số khoảng 4.500 căn hộ tập trung chủ yếu tại các phường trung tâm như Hạc Thành, Quảng Phú, Đông Quang, Nguyệt Viên... tỷ...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/3, tại phố Yên Vực, phường Nguyệt Viên, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Nguyệt Viên và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm...
(Baothanhhoa.vn) - Không còn cảnh xếp hàng chờ nhận trợ cấp, chuyển đổi số (CĐS) trong chi trả an sinh đang từng bước thay đổi cách người dân tiếp cận chính sách. Từ những chiếc điện thoại, tài khoản ngân hàng, chính sách không chỉ đến đúng người mà còn trở nên nhanh...
Dự thảo Nghị định mới đưa ra 2 phương án giảm trừ chi phí giáo dục và y tế, với mức tối đa lên tới 47 triệu đồng/năm. Chính sách này được kỳ vọng sẽ "nhẹ gánh" thuế cho hàng triệu người lao động.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu