(Baothanhhoa.vn) - Những ngày gần đây, đập ở hồ Làng Hợi và hồ Trường Sơn trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã xuất hiện tình trạng rạn nứt, cong võng và sạt trượt.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Những ngày gần đây, đập ở hồ Làng Hợi và hồ Trường Sơn trên địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã xuất hiện tình trạng rạn nứt, cong võng và sạt trượt.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trình hồ Làng Hợi, trên mặt đập và mái đập xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 3 đến 4 cm, dài 90m, sâu hơn 2m.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Mái đập phía hồ xuất hiện tình trạng cong võng, mái phía hạ lưu bị sạt trượt.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Trước tình trạng trên, chính quyền địa phương đã treo biển cấm các loại xe ô tô di chuyển trên mặt đập.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Còn tại hồ Trường Sơn, trên mặt đập xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m chạy dọc theo thân đập.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Sự xuất hiện các vết nứt đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của công trình.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Hiện chính quyền địa phương đã chuẩn bị mọi vật dụng như: cọc tre, bao bì, đá hộc, ô tô, máy múc… để ứng phó với tình hình trong mùa mưa bão.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Trao đổi về vấn đề này, ông Trương Văn Cảnh – Chủ tịch UBND xã Xuân Du cho biết: “Những vết nứt này xuất hiện khoảng hơn 1 tuần nay. Sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã lấy bạt che phủ vết nứt, khơi thông bờ tràn, chắn nguồn đến, không tích lũy nước…, đồng thời báo cáo UBND huyện Như Thanh”.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

“Với phương châm 4 tại chỗ, địa phương đã huy động mọi nhân lực, vật lực, phương tiện… khi cần thiết. Chúng tôi cắt cử lực lượng 24/24 giờ theo dõi chi tiết tình hình diễn biến của khí hậu nhằm đảm bảo an toàn cho các hồ đập. Chúng tôi mong các ngành chức năng liên quan sẽ có những biện pháp xử lý sớm 2 hồ đập trên vì đây là 2 hồ đập chủ lực phục vụ tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp rất lớn của xã Xuân Du”, ông Cảnh nói.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nước

Hồ làng Hợi và hồ Trường Sơn có nhiệm vụ tích nước tưới cho hơn 200ha đất nông nghiệp cho xã Xuân Du. Vì vậy, nếu không khắc phục sớm thì số diện tích này không thể canh tác được vì không có nước, còn trường hợp tích nước lại để phục vụ cho việc tưới tiêu thì lại không an toàn.

Xã Xuân Du (Như Thanh): Xuất hiện nhiều vết nứt trên đập hồ chứa nướcHiện xã Xuân Du có 11 hồ đập lớn nhỏ, nhưng do một số công trình được xây dựng từ lâu nên hiện đã bồi lắng, xuống cấp, hiệu quả tích nước và phục vụ sản xuất không cao. Chính quyền xã Xuân Du đang gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý, khai thác các công trình này, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.

Hoài Thu – Hoàng Đông


Hoài Thu – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]