(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 ngày khẩn trương xây lắp, cây cầu tạm thay thế đập tràn bị đứt gẫy tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh (Mường Lát) đã hoàn thành.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Mường Chanh (Mường Lát) thoát cảnh cô lập

Sau 5 ngày khẩn trương xây lắp, cây cầu tạm thay thế đập tràn bị đứt gẫy tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh (Mường Lát) đã hoàn thành.

Xã Mường Chanh đã thoát cảnh cô lặp sau khi cây cầu tạm được xây lắp và thông xe.

Theo đó, trước sự chỉ đạo của Sở Giao thông - Vận tải, sau 5 ngày đêm tập trung nhân lực, máy móc thi công liên tục, cán bộ, kỹ sư và công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường 5 đã hoàn thành lắp đặt cầu thay thế đập tràn bị đứt gẫy tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh và chính thức thông xe lúc 11 giờ ngày 22-9- 2018.

Cầu chính thức thông xe lúc 11 giờ ngày 22-9.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, đập tràn đoạn qua suối Xim, bản Na Chừa (xã Mường Chanh) bị đứt gẫy và bị cuốn trôi, gây chia cắt và cô lập hoàn toàn xã Mường Chanh với các địa phương khác trong huyện Mường Lát.

Cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng cầu đường 5 trước cây cầu vừa hoàn thành xây lắp.

Việc hoàn thành cây cầu tại bản Na Chừa đã góp phần hết sức quan trọng nối lại lưu thông cho các phương tiện, tạo thuận lợi cho công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ, cứu trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Chanh.

Địa điểm chia cắt trước khi cây cầu được xây lắp.


HT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]