Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Lương Sơn: Nhiều hoạt động hướng tới trẻ em

(THO) - Theo thống kê của xã Lương Sơn (Thường Xuân), toàn xã có 56 trẻ mồ côi không nơi nương tựa, 25 trẻ khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam; 26 trẻ bị bệnh hiểm nghèo; 92 trẻ sống trong gia đình nghèo; 35 trẻ sống trong gia đình có vấn đề về xã hội, 178 trẻ có bố mẹ đi làm ăn xa...

Thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới các em nhỏ trên địa bàn. Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã phối hợp cùng Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam thành lập các câu lạc bộ về văn hóa, dinh dưỡng, hỗ trợ bò giống sinh sản; dê cái sinh sản cho các gia đình có trẻ nhỏ thuộc diện được hỗ trợ. Từ năm 2014 đến tháng 11-2018, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã hỗ trợ bò giống và dê sinh sản cho 28 gia đình có trẻ nhỏ thuộc diện hưởng lợi và tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại cho các hộ. Thành lập 7 câu lạc bộ dinh dưỡng cho hơn 200 bà mẹ sinh hoạt định kỳ 1 lần/tháng; hỗ trợ 30 trẻ thuộc hộ gia đình nghèo làm nhà vệ sinh. Thành lập câu lạc bộ trẻ thôn, bản từ đó tổ chức các hoạt động kỹ năng sống, phòng tránh thiên tai, rủi ro giúp trẻ nâng cao kỹ năng, nhận thức và tự tin hơn trong cuộc sống.


Nguyễn Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]