(Baothanhhoa.vn) - Về thăm bản Phố Mới, xã Nam Tiến (Quan Hóa) trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối xuân, dọc hai bên đường vào bản đã khoác lên mình màu áo mới, những ngôi nhà sàn khang trang ẩn mình trong màu xanh bạt ngàn của rừng luồng, rừng nứa, những vạt sắn, đồi ngô chạy dài phía đồi xa...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Về xã Nam Tiến thăm bản đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Về thăm bản Phố Mới, xã Nam Tiến (Quan Hóa) trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối xuân, dọc hai bên đường vào bản đã khoác lên mình màu áo mới, những ngôi nhà sàn khang trang ẩn mình trong màu xanh bạt ngàn của rừng luồng, rừng nứa, những vạt sắn, đồi ngô chạy dài phía đồi xa...

Về xã Nam Tiến thăm bản đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới

Tiết mục văn nghệ của nhân dân bản Phố Mới, xã Nam Tiến (Quan Hóa) trong ngày đón nhận bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Người dân bản Phố Mới giờ đây ai cũng vui mừng, phấn khởi bởi kết quả mà họ đạt được trong nhiều năm qua, đó là kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định, cái đói, cái nghèo đã lùi xa. Nhưng, vui mừng lớn nhất của người dân nơi đây là được vinh danh bản đầu tiên của xã về đích nông thôn mới (NTM). Khi đến đây mới hiểu và cảm nhận được, cán bộ, nhân dân bản Phố Mới thời gian qua đã chung tay, góp sức người, sức của xây dựng bản đạt chuẩn NTM. Kết quả ấy được xem là một “kỳ tích” đối với cán bộ và nhân dân nơi rẻo cao đại ngàn gió thổi. Khi được hỏi nguyên nhân, trưởng bản Nguyễn Quốc Minh vui mừng cho biết: Bản Phố Mới trước kia rất khó khăn, là bản nghèo nhất xã Nam Tiến. Từ khi được chọn làm điểm xây dựng NTM, cán bộ, nhân dân trong bản luôn nhận thức rõ đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng hết sức nặng nề. Bởi, khi thực hiện thành công sẽ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu, tiêu chí đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia bằng những công việc cụ thể, thiết thực trong việc góp công, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay đưa vào sản xuất, như mô hình chăn nuôi gà, vịt, bò đạt hiệu quả cao... Việc huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tiêu biểu là việc hiến đất làm đường giao thông, đóng góp công sức, tiền của xây dựng các công trình dân sinh. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa; cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; 100% số hộ dân trong bản được sử dụng nước hợp vệ sinh; công tác thu gom rác thải đúng quy định; hệ thống cơ sở hạ tầng như đường, điện được xây dựng khang trang... Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 30 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,88%. Với những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, năm 2018 bản Phố Mới đã hoàn thành 14/14 tiêu chí NTM và được huyện thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM.

Bài và ảnh: Xuân Minh


Bài Và Ảnh: Xuân Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]