(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-10, tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh (TP Sầm Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019; phản biện xã hội đối với Luật thanh niên (sửa đổi).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Chiều 2-10, tại Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh (TP Sầm Sơn), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019; phản biện xã hội đối với Luật thanh niên (sửa đổi).

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Toàn cảnh hội nghị

Với chủ đề “ Tuổi trẻ Thanh Hóa tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8-2019 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như tiếp sức mùa thi; mùa hè xanh; hoa phượng đỏ; hành quân xanh; kỳ nghỉ hồng; tập trung phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế tại 11 huyện miền núi và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang của các huyện ven biển… Sau 3 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã sửa chữa được 150 km đường, làm mới 24.5 km đường theo chuẩn nông thôn mới; tổ chức 58 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và 41 lớp tập huấn kiến thức khởi nghiệp các cấp cho 3.050 lượt đoàn viên tham gia; phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ bảo vệ môi trường, mô hình dòng sông không rác thải ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. 6/6 huyện duy trì 12 điểm thường xuyên hoạt động làm sạch biển; tổ chức 45 đợt khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 4.890 người bệnh; vận động 4.189 đoàn viên tham gia hiến máu, thu được 3.869 đơn vị máu; xây dựng mới 97 điểm vui chơi giải trí, cải tạo 227 điểm vui chơi; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 3.850 ý tưởng, sáng kiến; thành lập 27 đội hình nguyện tuyên truyền luật trẻ em, tập huấn, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em...

Trong khuôn khổ chương trình, Ban thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Luật thanh niên (sửa đổi). Dự thảo Luật thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương và 62 Điều; tăng 26 Điều so với Luật năm 2005, trong đó có quy định về đối thoại với thanh niên, Tháng Thanh niên và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên; quy định về trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên và đối với một số nhóm thanh niên cụ thể; quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên; quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên; quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên; Các điều khoản thi hành.

Nhiều ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị đã góp ý về một số quyền và nghĩa vụ của một số nhóm thanh niên cụ thể, như: thanh niên là nữ, thanh niên tình nguyện, nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên làm khoa học, thanh niên dân tộc… để tạo sự bình đẳng của mỗi nhóm đối tượng trong thanh niên. Một số ý kiến khác góp ý về quyền và nghĩa vụ của thanh niên cần có yếu tố đặc thù; đối thoại với thanh niên và quy định về Tháng Thanh niên….

Phượng Lê


Phượng Lê

Từ khóa:thanh niên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]