(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 74 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019), sáng 2-9, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; tham quan khu triển lãm trưng bày với chủ đề “Bác Hồ với Thanh Hoá - Thanh Hoá 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng 74 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2019), sáng 2-9, tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc theo chân Bác”; tham quan khu triển lãm trưng bày với chủ đề “Bác Hồ với Thanh Hoá - Thanh Hoá 50 năm thực hiện Di chúc của Bác”.

Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ báo công và dâng hoa, dâng hương lên Bác tại Khu Văn hoá tưởng niệm Bác Hồ

Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã lắng nghe Di chúc của Bác. Tiếp đó, đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên đã báo công, dâng hoa, thắp nén hương thơm tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn và tình cảm mến yêu vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng, giá trị lo lớn và tầm quan trọng của Di chúc Bác, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai kế hoạch tổ chức hành trình “Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Hành trình là sự tri ân, khẳng định niềm tin, tự hào, sự tôn kính đối với Bác Hồ kính yêu. Theo đó, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như tổ chức các hoạt động thăm, hỏi tặng quà; ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên,nhất là tổ chức các hoạt động hành trình theo chân Bác đến với các địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ như Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ (TP. Thanh Hóa), Khu di tích lịch sử danh thắng Rừng Thông (Đông Sơn), Khu tưởng niệm Bác Hồ (xã Yên Trường, Yên Định), Đền Cô Tiên, Khu tưởng niệm Bác Hồ (TP. Sầm Sơn)… Hành trình “Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã tạo sức lan toả, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Bằng trách nhiệm và nhiệt huyết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hoá nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, tình nguyện thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn.

Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc, theo chân Bác

Nhân dịp này, trong khuôn khổ các hoạt động “Tuổi trẻ Thanh Hoá nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, đoàn thanh niên cụm trực thuộc và trường học đã hỗ trợ tặng 1 tủ sách Bác Hồ, tặng học bổng cho thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ lắp đặt 1 công trình vui chơi cho thiếu nhi tại xã Hoằng Quang, TP Thanh Hoá.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]