(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về “Vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra”, chiều 14-8, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đồng bào huyện Quan Sơn bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào

bị thiệt hại do lũ lụt

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về “Vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra”, chiều 14-8, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức buổi quyên góp ủng hộ đồng bào huyện Quan Sơn bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh thông báo kế hoạch vận động quyên góp

Sau 1 tuần phát động (từ 7 đến 14-8), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tiếp nhận 120 triệu đồng tiền mặt và các vật dụng thiết yếu như: gạo, máy lọc nước của 67 chi đoàn và đoàn cơ sở thuộc khối. Theo kế hoạch, sau đợt vận động quyên góp này, ngày 16-8 Đoàn khối các cơ quan tỉnh sẽ tổ chức chương trình tình nguyện thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt tại xã Sơn Thủy (Quan Sơn).

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ủng hộ giúp đỡ đồng bào vùng lũ lụt

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Đoàn khối các cơ quan tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ hỗ trợ 2 gia đình có người chết, mỗi gia đình 5 triệu đồng; hỗ trợ 5 gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về nhà ở, mỗi gia đình 3 triệu đồng; tặng 1 tấn gạo cho 50 gia đình bị thiệt hại một phần về nhà và tài sản, mỗi gia đình 20kg gạo; tặng tiền mặt cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em 200 nghìn đồng; tặng 4 máy lọc nước cho trường THCS, tiểu học, mầm non và UBND xã Sơn Thủy; hỗ trợ động viên ban chỉ đạo, Đoàn thanh niên xã đã tham gia giúp đỡ bà con phòng, chống, khắc phục lũ lụt. Hoạt động của tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh là nghĩa cử cao đẹp, nhằm kịp thời hỗ trợ động viên đồng bào vùng lũ lụt vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]