(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 8-11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Bót, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc). Cùng dự có lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và đông đảo bà con nhân dân thôn Bót.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 8-11, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Bót, xã Minh Sơn (Ngọc Lặc). Cùng dự có lãnh đạo huyện Ngọc Lặc và đông đảo bà con nhân dân thôn Bót.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chung vui cùng bà con thôn Bót.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy cùng các đại biểu và nhân dân thôn Bót đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu của thôn Bót.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và các đại biểu dự ngày hội đại đoàn kết cùng bà con thôn Bót.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua, nhân dân khu dân cư thôn Bót luôn đồng lòng, đồng sức cùng cấp ủy, chính quyền tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thôn có 141 hộ với 2 dân tộc Mường, Kinh cùng chung sống. Với sự nỗ lực và cố gắng của cán bộ, nhân dân trong thôn, đến nay thôn đã hoàn thành 14/14 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 46 triệu đồng/người/ năm, chỉ còn 6 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 4,2%). Hàng năm, 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Phong trào khuyến học, khuyến tài, thể dục, thể thao được quan tâm. Trong thôn thường xuyên duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Vui mừng và phấn khởi được về dự, chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn Bót, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy một lần nữa khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bót.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Ngọc Lặc và xã Minh Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xã nói chung, thôn Bót nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước, các quy định của địa phương, dành nguồn lực đầu tư cho thôn ngày càng phát triển, từ đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Cấp ủy, lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận thôn Bót tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là mái nhà chung để phát huy tốt nhất nội lực trong Nhân dân tham gia chung sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, phấn đấu trong thôn không còn hộ nghèo.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà gia đình ông Phạm Văn Quắn, thôn Minh Thuận (xã Minh Sơn)

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng mỗi người dân thôn Bót, mỗi khu dân cư sẽ tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào khuyến học, phấn đấu xây dựng thôn Bót ngày càng phát triển, sớm trở thành thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng quà cho cán bộ, nhân dân thôn Bót.

Nhân dịp này, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng cho cán bộ, nhân dân thôn Bót bức tranh bác Hồ và bác Tôn – hình ảnh cao đẹp của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc ta, tặng quà 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Quắn, thôn Minh Thuận (xã Minh Sơn).

Trước đó, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Quắn, thôn Minh Thuận (xã Minh Sơn), là thương binh thuộc diện hộ nghèo đang ở trong căn nhà xuống cấp.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]