Tính hết tháng 7-2018, TP Thanh Hóa có 113 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, UBND thành phố đã yêu cầu các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền; niêm yết danh sách lao động cư trú bất hợp pháp và sắp hết hạn hợp đồng lao động tại nhà văn hóa phố, thôn, công sở phường, xã để cán bộ và nhân dân được biết, đặc biệt là những gia đình có ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa tăng cường giải pháp tuyên truyền, vận động người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước

Tính hết tháng 7-2018, TP Thanh Hóa có 113 lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc cũng như tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, UBND thành phố đã yêu cầu các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền; niêm yết danh sách lao động cư trú bất hợp pháp và sắp hết hạn hợp đồng lao động tại nhà văn hóa phố, thôn, công sở phường, xã để cán bộ và nhân dân được biết, đặc biệt là những gia đình có người lao động sắp hết hạn hợp đồng để nhắc nhở, khuyên nhủ về nước đúng thời hạn; thông tin để người lao động trên địa bàn biết việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong năm 2018; phối hợp với các đoàn thể chính trị ở địa phương như hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đến tận gia đình có người lao động đang cư trú bất hợp pháp để vận động người lao động về nước, đồng thời yêu cầu các gia đình ký cam kết xác định trách nhiệm thông báo, vận động người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước gắn với việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa và các danh hiệu thi đua, khen thưởng khác. Công an TP Thanh Hóa chỉ đạo công an các phường, xã rà soát, tổng hợp danh sách lao động đang cư trú bất hợp pháp; phối hợp với gia đình vận động người lao động về nước cũng như rà soát số lao động sắp hết hạn hợp đồng lao động, thông báo cho các gia đình vận động con em về nước đúng thời hạn, không cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài. Song song với các giải pháp trên, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động để mọi đơn vị, cá nhân được thụ hưởng chính sách kịp thời, chính xác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển chọn người đi xuất khẩu lao động; chỉ đạo việc kiểm tra biến động lao động trên địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hiện tượng cò mồi, môi giới trong tuyển lao động, đưa thông tin thất thiệt về thị trường lao động để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...


M.P

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]