(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24-9, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Chiều 24-9, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa trao giấy khen cho các tập thể.

Sau 20 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP Thanh Hóa đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Cả 5 nội dung của phong trào được thực hiện hiệu quả, trong đó nội dung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Nhiều phong trào thi đua được phát động, nhiều mô hình kinh tế mới được triển khai, nhiều công cụ sản xuất được trao tặng, nhiều ngôi nhà được sửa chữa và xây mới…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống còn 0,4% năm 2020.

Phong trào xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện” đã đưa diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, sạch đẹp, con người thành phố hành xử thân thiện, văn minh.

Để xây dựng môi trường sống sạch, đẹp, an toàn, nhiều mô hình đã được phát động như “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Đoạn đường tự quản xanh, sạch, đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ, nông dân tự quản”…, huy động sự tham gia của các khu dân cư và từng hộ gia đình.

TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Việc thực hiện 7 phong trào cũng đạt nhiều kết quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát triển rộng khắp, toàn thành phố có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14/14 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 16/20 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng với 267/311 phố, thôn đạt danh hiệu phố, thôn văn hóa sau khi sáp nhập. Ngoài ra, thành phố còn có 243 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa trao giấy khen cho các cá nhân.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, TP Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa; thôn, phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với chương trình xây dựng văn minh đô thị và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

TP Thanh Hóa nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Đại diện lãnh đạo TP Thanh Hóa trao giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, 18 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]