(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thực hiện lệnh cấm biển. Tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão, trong khi đó du khách vẫn vô tư chơi dưới biển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Sầm Sơn: Ngư dân đưa thuyền lên đường tránh bão, du khách vẫn vô tư chơi dưới biển

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu thực hiện lệnh cấm biển. Tại Sầm Sơn nhiều thuyền bè được đưa lên các con đường nhựa, cạnh các khách sạn để tránh bão, trong khi đó du khách vẫn vô tư chơi dưới biển.

Thuyền bè của ngư dân TP Sầm Sơn được đưa lên đường Hồ Xuân Hương tránh bão.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 18.7, ngư dân tại TP Sầm Sơn đã dùng sức người và máy kéo hàng trăm bè, mảng lên khu vực đường Hồ Xuân Hương, tuyến đường huyết mạch chạy qua khu du lịch biển Sầm Sơn để tránh bão. Trong khi đó, bất chấp lệnh cấm,nhiều du khách (trong đó có nhiều trẻ em) vẫn chơi đùa sát mép biển dưới trời mưa khá to kèm theo sóng lớn dù trên bờ, hệ thống loa truyền thanh của TP Sầm Sơn liên tục phát đi các thông tin cảnh báo về cơn bão số 3.

Sau đây là một số hình ảnh do PV Báo Thanh Hóa ghi nhận được:

Thuyền bè được ngư dân TP Sầm Sơn đưa lên đường Hồ Xuân Hương tránh bão.

Thuyền bè được xếp ngay ngắn trên đường nhựa.

Một số khác được đưa vào các bãi tắm.

Trong khi đó, nhiều du khách, trong đó có cả trẻ em vẫn vô tư chơi đùa sát mép biển.

Phớt lờ cảnh báo, du khách vẫn đổ xỗ ra biển trong thời điểm bão sắp đổ bộ.

Những hành động trên là hết sức nguy hiểm tới tính mạng của bản thân mỗi du khách.


HT và Phùng Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]