(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 27 và 28-5 đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tĩnh Gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 146 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 hội viên, thanh niên toàn huyện. Đây là đơn vị được chọn đại hội điểm cấp huyện cụm ven biển, thành phố, thị xã và đồng bằng, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh niên Tĩnh Gia bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập

Thanh niên Tĩnh Gia bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập

Toàn cảnh đại hội.

Trong 2 ngày 27 và 28-5 đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Tĩnh Gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 146 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 hội viên, thanh niên toàn huyện. Đây là đơn vị được chọn đại hội điểm cấp huyện cụm ven biển, thành phố, thị xã và đồng bằng, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Tĩnh Gia đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm, đẩy mạnh; công tác xây dựng tổ chức Hội được củng cố, phát triển vững mạnh; phương thức và hình thức tổ chức hoạt động Hội ngày càng đa dạng, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở. Phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên đổi mới, đa dạng, đạt hiệu quả cao; các hoạt động, chương trình, phong trào thanh niên tình nguyện, vì an sinh xã hội, xung kích bảo vệ tổ quốc, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp,…được triển khai rộng khắp, tạo sức lan toả sâu rộng qua đó tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Tĩnh Gia bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến, hội nhập”, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Tĩnh Gia tập trung làm tốt công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trong thanh niên, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên được quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; triển khai, tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, trong đó phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, mỗi năm tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 1.000-1.500 thanh niên, đảm nhận ít nhất một công trình thanh niên cấp huyện với trị giá từ 80 triệu trở lên; 100% Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến…

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên huyện nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 39 uỷ viên; hiệp thương đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 13 đại biểu; anh Nguyễn Thế Anh trúng cử Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên khoá V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lê Phượng


Lê Phượng

Từ khóa:Đại hội

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]