(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-6, tại phố Yên Vực, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa), Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND TP Thanh Hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thả cá giống truyền thống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống lưu vực sông Mã

Sáng 29-6, tại phố Yên Vực, phường Tào Xuyên (TP Thanh Hóa), Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND TP Thanh Hóa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức thả cá giống tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Mã năm 2020.

Thả cá giống truyền thống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống lưu vực sông Mã

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng các đại biểu thả cá xuống lưu vực sông Mã.

Tham dự có các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đảo quần chúng Nhân dân.

Thả cá giống truyền thống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống lưu vực sông Mã

Các đại biểu dự lễ thả cá giống xuống lưu vực sông Mã

Tại buổi lễ, các đại biểu và đông đảo quần chúng Nhân dân đã thả 1 tấn cá nước ngọt truyền thống, như: trắm, trôi, mè, chép... xuống lưu vực sông Mã. Trong 8 năm qua, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh thực hiện thả giống thủy sản xuống các thủy vực tự nhiên, với số lượng hơn 30 tấn cá giống nước ngọt truyền thống, hơn 10 nghìn con cá lăng, cá chiên giống; hơn 8 triệu con tôm sú giống, 10 nghìn con cua giống xuống các thủy vực tự nhiên và khu vực biển Hòn Nẹ.

Thả cá giống truyền thống tái tạo nguồn lợi thủy sản xuống lưu vực sông Mã

Đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

Qua hoạt động này, nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư cùng chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời, bổ sung vào quần thể các loài thủy sản bản địa tại các thủy vực tự nhiên, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản. Đây cũng là hành động tuyên truyền, kêu gọi người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, xung điện, hóa chất độc hại để đánh bắt thủy sản góp phần phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]