(Baothanhhoa.vn) - Vượt qua 10 ý tưởng, với hướng đi đúng, chủ đề hay, lựa chọn đúng đối tượng, vốn đầu tư không lớn nhưng sinh lời nhanh, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, trình bày tự tin, thuyết phục và sáng tạo, thể hiện năng lực, khả năng tư duy giải quyết vấn đề rõ ràng, ý tuởng về mô hình sản xuất than tre hoạt tính của tác giả Lê Đức Bình, xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh lần thứ 3. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tạo đột phá cho ngành công nghiệp chế biến tre luồng bằng sản xuất than tre hoạt tính

Vượt qua 10 ý tưởng, với hướng đi đúng, chủ đề hay, lựa chọn đúng đối tượng, vốn đầu tư không lớn nhưng sinh lời nhanh, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, trình bày tự tin, thuyết phục và sáng tạo, thể hiện năng lực, khả năng tư duy giải quyết vấn đề rõ ràng, ý tuởng về mô hình sản xuất than tre hoạt tính của tác giả Lê Đức Bình, xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh lần thứ 3.

Tạo đột phá cho ngành công nghiệp chế biến tre luồng bằng sản xuất than tre hoạt tính

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao phần thưởng cho tác giả Lê Đức Bình, giải nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ 3.

Ý tưởng sản xuất than tre hoạt tính là dự án tận dụng rác thải từ chế biến tre luồng để sản xuất than hoạt tính xuất khẩu. Khi triển khai thực hiện, dự án sẽ tạo nên một bước phát triển cao cho ngành công nghiệp tre luồng, nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thế mạnh của tỉnh Thanh Hoá nói riêng và vùng Tây Băc nói chung. Theo tính toán của tác giả, khi đi vào sản xuất ổn định với 2 lò hoạt hoá than tre hoạt tính, dự án mỗi năm sẽ sử dụng hơn 240 tấn chất thải rắn là mắt đốt tre luồng của các xưởng chế biến đũa tre luồng và sản phẩm phế phẩm tre luồng, đồng thời tạo ra hơn 72 tấn than hoạt tính. Sau 1 năm triển khai thực hiện dự án, mỗi năm dự án sẽ đem lại cho doanh nghiệp doanh thu hơn 1.008tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự tính đạt 322,224 triệu đồng.

Mô hình này đã được ban giám khảo gửi lời khen ngợi và đánh giá rất cao bởi tính thực tiễn, khả thi. Với sự sáng tạo, nhiệt huyết cùng sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp ban giám khảo tin rằng dự án sẽ thành công và mang đến những tín hiệu vui cho nền nông nghiệp tỉnh nhà.

Lê Phượng


Lê Phượng

Từ khóa:Ý tưởng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]