(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, các Đồn Biên phòng đã kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đồn đứng chân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, các Đồn Biên phòng đã kịp thời triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn đồn đứng chân.

Các đơn vị đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch, thực hiện đeo khẩu trang phòng dịch trong sinh hoạt và khi làm nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện chủ trương của 2 tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) - Hủa Phăn (Lào) về việc tạm dừng xuất nhập cảnh qua đường mòn, lối mở. Các Đồn Biên phòng đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, lập các chốt lưu động canh gác tại các đường mòn, lối mở, nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thường Xuân) dùng xe ô tô...

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

...và xe máy có gắn loa để tuyên truyền người dân phòng tránh dịch COVID-19.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Cán bộ chiến sĩ Đồn Tam Chung (Mường Lát) xuống tận Bản để tuyên truyền cho người dân.

Để chuẩn bị cho công tác phòng, chống dịch lâu dài, hiệu quả, các đơn vị đã triển khai làm lán dã chiến, lập chốt di động, cố định để phòng, chống dịch tại nhiều khu vực.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Tổ liên ngành Đồn cửa khẩu Quốc tế Na Mèo đang kiểm tra, đo thân nhiệt cho người dân.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt (Quan Hóa) làm lán dã chiến ở khu vực đường mòn lối mở.

Tại Đồn Biên Phòng Tén Tằn (Mường Lát), ơn vị đã kết nối với nhóm từ thiện Phước Hạnh (Tp Hồ Chí Minh) trao tặng 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn và 2.000 chiếc khẩu trang vải cho Trung tâm y tế dự phòng, Bệnh viện huyện Mường Lát và nhân dân trên địa bàn để tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Đồn Biên phòng Tén Tằn và nhóm từ thiện Phước Hạnh tặng nước rửa tay và khẩu trang cho người dân trên địa bàn.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Lực lượng liên ngành tại Trạm cửa khẩu Tén Tằn (Mường Lát) đang kiểm tra, và hướng dẫn người dân đeo khẩu trang.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Đồn Biên phòng Tén Tằn đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống khu các ly tập trung tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Mường Lát để dọn dẹp vệ sinh.

Mặc dù trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các tổ trực chốt chống dịch luôn được cán bộ, chiến sĩ duy trì trực 24/24 giờ, tổ chức sinh hoạt ăn ngủ tại chốt để thực hiện nhiệm vụ.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Lực lượng liên ngành tại trạm kiểm soát biên phòng Cang, Đồn Quang Chiểu (Mường Lát) kiểm soát người ra, vào khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) phối hợp với Công an huyện Mường Lát, Huyện đội, công an xã Trung Lý, Trung tâm y tế huyện, lập 3 tổ chốt kiểm soát người, phương tiện tại các đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế cho người dân tại Quốc lộ 15C, bản Pá Quăn, xã Trung Lý.

Hiện nay Đồn Biên phòng Yên Khương đã triển khai 6 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, trong đó có 5 chốt cố định, một tổ tuyên truyền lưu động. Tính đến thời điểm này đơn vị đã tiếp nhận 3 cán bộ do Bộ Chỉ huy điều động tăng cường lên chống dịch, cấp phát 1.000 khẩu trang y tế và 200 bánh xà phòng miễn phí cho nhân dân trên địa bàn.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Tuyên truyền bằng tờ rơi cho người dân.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Kiểm tra thân nhiệt cho người dân khi vào địa bàn.

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới phía Tây

Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại Đồn Biên phòng Tam Chung (Mường Lát).

Nhờ làm tốt công tác kiểm soát, canh phòng nghiêm ngặt, kết hợp các biện pháp tuyên truyền hiệu quả, công dân hai bên biên giới đã luôn vui vẻ chấp hành, không qua lại biên giới để tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Tiến Đông


Tiến Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]