(Baothanhhoa.vn) - Bên cạnh việc tạm dừng tất cả các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (VH, TT&DL) Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV tại tất cả các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác phòng chống dịch nCoV tại các di tích, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Bên cạnh việc tạm dừng tất cả các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch (VH, TT&DL) Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV tại tất cả các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống dịch nCoV tại các di tích, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Lượng du khách đổ về Phủ Na (Như Thanh) dịp Tết nguyên đán Canh Tý là khá đông dù không tổ chức lễ hội

Đây là nội dung trong công văn số 297/SVHTTDL-NSVHGĐ của Sở VH, TT&DL ban hành ngày 3-2 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và các đơn vị trực thuộc ngành về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tại tất cả các di tích, danh lam thắng cảnh, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù các lễ hội tại các huyện, thị xã, thành phố đều đã được tạm dừng, tuy nhiên nhân dân và du khách thập phương vẫn đổ về các di tích, danh thắng, điểm du lịch để đi lễ đầu năm, du xuân, vãn cảnh. Các di tích, danh thắng như: đền Sòng (Bỉm Sơn), Am Tiên (Triệu Sơn), đền Cửa Đạt (Thường Xuân), Suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thủy); đền Độc Cước, đền cô Tiên, Hòn Trống Mái (Sầm Sơn), Phủ Na (Như Thanh)…

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra hiện nay, Sở VH,TT&DL Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu, điểm du lịch (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công).

Ban quản lý các di tích, danh thắng bên cạnh việc phối hợp với cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các điểm di tích, danh thắng, còn tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện đeo khẩu trang, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…, đồng thời thông báo chủ trương tạm dừng các hoạt động lễ hội.

Tăng cường công tác phòng chống dịch nCoV tại các di tích, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh

Du khách đi lễ tại đền Độc Cước (Sầm Sơn)

Cũng theo công văn trên, Sở VH,TT&DL yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm dừng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân và du khách biết, thực hiện; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) tại các lễ hội, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu điểm du lịch.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tạm dừng tổ chức các buổi biểu diễn, tham gia biểu diễn nghệ thuật, các giải thi đấu TDTT, buổi chiếu phim lưu động; giảm quy mô và lượng người tham gia đối với các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách báo, hiện vật tại Bảo tàng và Thư viện tỉnh.

Ban Quản lý di tích Lam Kinh, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh; Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể cho việc phòng, chống dịch tại di tích, tạm dừng mọi hoạt động tại di tích được giao trực tiếp quản lý; đối với Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa tỉnh cần xây dựng các phương án cụ thể liên quan đến các hoạt động của Lễ hội Bà Triệu.

M.C


M.C

Từ khóa:VirusCoronanCoV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]