(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động

Sáng 12-7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, một số ban, ngành cấp tỉnh, dự.

6 tháng đầu năm, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Điểm nổi bật là các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong CNVCLĐ, nhất là công nhân, lao động tại các khu công nghiệp; kiên quyết đấu tranh phản bác lại những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống; các tệ nạn xã hội, hiện tượng một số công nhân lao động tại các doanh nghiệp kích động tuyên truyền đình công trái pháp luật trước thông tin Quốc hội thông qua dự thảo Luật An ninh mạng và dự thảo Luật đặc khu…Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ mang lại hiệu quả thiết thực; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước được tổ chức công đoàn quan tâm triển khai thực hiện. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh thành lập được 38 công đoàn cơ sở, kết nạp mới được 3.468 đoàn viên, đạt 62% kế hoạch năm, nâng tổng số công đoàn cơ sở lên 3.657 đơn vị và 246.759 đoàn viên.

Đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh.

6 tháng cuối năm 2018, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện tham mưu với cấp ủy, chính quyền, cùng với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, ổn định tình hình, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động; phối hợp với các ngành chức năng tham gia công tác kiểm tra, giám sát chế độ chính sách cho CNVCLĐ, giải quyết, phối hợp giải quyết dứt điểm các phát sinh trong quan hệ lao động…

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai chỉ đạo phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017. Nhiều tập thể được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm 2017-2018.


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]