(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất; xây dựng Ðảng, chính quyền; xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khu vực biên giới... Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

Những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng” gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất; xây dựng Ðảng, chính quyền; xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ khu vực biên giới... Từ đó, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”

Mô hình kinh tế của gia đình ông Trịnh Kim Thành, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Vũ Văn Hóa, chi hội trưởng chi hội NCT thôn Đông Quang, xã Hà Hải (Hà Trung) là tấm gương NCT gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm kinh tế giỏi. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, năm 2005, gia đình ông Hóa tham gia dồn điền, đổi thửa về vùng kinh tế tập trung của xã với diện tích 1 ha để xây dựng kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp. Từ năm 2010 đến năm 2017, gia đình ông đã đầu tư 3 tỷ đồng để đào ao, xây chuồng trại, đầu tư các loại máy móc, con giống, vật nuôi. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi cùng với phương châm “lấy ngắn, nuôi dài” nên thu nhập từ trang trại của gia đình ông ngày càng tăng. Thời kỳ cao điểm, gia đình ông nuôi trên 5.000 con gà, 150 con ba ba, hàng vạn con cá giống... Đến nay, thu nhập hàng năm của gia đình ông đạt trên 3 tỷ đồng, trừ chi phí, thu lãi hàng năm trên 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ với mức lương 5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông còn tích cực ủng hộ các khoản đóng góp do chính quyền, đoàn thể phát động; hỗ trợ cho 5 hộ làm nhà, cho hộ nghèo vay không lấy lãi từ 10-15 triệu đồng/hộ. Bản thân ông và gia đình đã hiến trên 100m2 đất và hơn 30 triệu đồng để xây dựng đường giao thông.

Hơn 10 năm làm Chủ tịch Hội NCT xã Hoằng Thắng (Hoằng Hóa), ông Hoàng Khắc Vang đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác chăm sóc NCT, phối hợp làm tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, tặng quà trong dịp lễ, tết hàng năm. Ông đã cùng ban chấp hành hội NCT xã xây dựng kế hoạch, triển khai tới các chi hội NCT về việc vận động thành lập các loại hình câu lạc bộ. Đến nay 4/4 làng trong xã đã thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và hoạt động hiệu quả, làm nòng cốt cho các phong trào của NCT. Trên cương vị là chủ tịch hội NCT xã, ông Hoàng Khắc Vang luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã gương mẫu hiến 72m2 đất mặt đường và 33m tường rào để mở rộng đường giao thông trị giá gần 100 triệu đồng.

Những năm qua, cán bộ, hội viên NCT trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; NCT làm kinh tế giỏi; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở... Trong phong trào thi đua NCT làm kinh tế giỏi đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình về NCT ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, là tấm gương sáng cho con cháu, mọi người học tập, noi theo. Qua tổng kết ở các cấp hội, toàn tỉnh hiện có 18.876 NCT làm kinh tế giỏi, 3.700 NCT làm chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi ở thôn, xóm, khu dân cư; góp phần cùng các địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh Nhân dân, tổ thanh tra Nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vướng mắc ở cơ sở. Từ năm 2019 đến nay, hội NCT các cấp đã hòa giải thành công trên 5.000 vụ việc; cung cấp trên 1.000 nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, NCT đã khẳng định vai trò, vị thế của mình, thực sự trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài và ảnh: Thanh Huê



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]