(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2018), các cấp hội LHPN trong tỉnh sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ hội viên về mọi mặt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2018), các cấp hội LHPN trong tỉnh sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhằm động viên, chia sẻ, giúp đỡ hội viên về mọi mặt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội LHPN huyện Yên Định trao bò cái sinh sản cho hội viên nghèo.

Theo đó, Hội LHPN huyện Yên Định đã động viên và trao 2 con bò giống sinh sản (10 triệu đồng/con) cho 2 hội viên có hoàn cảnh khó của xã Yên Giang và Định Liên; 6 suất quà cho hội viên khó khăn các xã, trị giá mỗi suất 2 triệu đồng, ra mắt 2 gian hàng giới thiệu thực phẩm sạch, an toàn do hội viên sản xuất tại xã Yên Lâm và thị trấn Thống Nhất. Ngoài ra, huyện hội còn tổ chức hội thi cấp huyện môn bóng chuyền hơi; tổng kết phong trào thi đua “Phụ nữ Yên Định nói không với thực phẩm bản” và biểu các điển hình tiên tiến trong công tác hội.

Hội LHPN Quan Sơn gặp mặt nguyên nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ tịch Hội LHPN cơ sở nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian công tác và các phong trào, hoạt động hội ở địa phương để cán bộ hội nắm bắt, tổ chức tốt hơn hoạt động công tác hội. Hội LHPN các xã Tam Thanh, Sơn Thủy, Sơn Điện… sôi nổi tổ chức giải bóng chuyền, thi văn nghệ, các trò diễn văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó lồng ghép vận động, tuyên truyền hội viên, phụ nữ và người dân tích cực nhân rộng phong trào “nhà sạch vườn đẹp”.

Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã trao hỗ trợ “mái ấm tình thương” trị giá 20 triệu đồng cho chị Hà Thị Nuồn ở bản Chiềng Nưa, xã Mường Lý (Mường Lát) và gần 100 thùng mì tôm của sư cô và phật tử chùa Hoàng, xã Hoằng Đức (Hoằng Hóa) tới người dân huyện Mường Lát bị ảnh hưởng lũ lụt vừa qua; chỉ đạo ra mắt nhiều mô hình thu hút hội viên, như: 12 chi hội kiểu mẫu 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới, 2 hợp tác xã sản xuất con giống do phụ nữ làm chủ ở các xã Hoằng Khánh, Hoằng Trinh, 2 câu lạc bộ tiểu thương ở thị trấn Bút Sơn và xã Hoằng Trường… và phát động hội viên tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc đường hoa.

Công ty TNHH Unilever Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện chương trình “Chắp cánh đam mê phụ nữ Việt”, gồm các nội dung: tập huấn kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh, kết nối thị trường và trao 500 suất quà cho hội viên, phụ nữ tham gia tập huấn và truyền thông, giúp hội viên có kiến thức và động lực để mạnh dạn khởi nghiệp; cam kết đồng hành cùng chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2018; tổ chức phiên chợ cuối tuần tại Siêu thị Coopmart để hỗ trợ kết nối thị trường đầu ra cho sản phẩm của phụ nữ khởi nghiệp.

Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị nội bộ và vận động hội viên các chi hội ủng hộ 1 ngày lương; 500 bộ quần áo, 3.000 cuốn vở và bút để hỗ trợ hội viên, phụ nữ vùng lũ lụt, đồng thời nghe nói chuyện chuyên đề vầ xây dựng hạnh phúc gia đình...


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]