(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ đối với người tàn tật và trẻ mồ côi”, thời gian qua, các cấp hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần chăm lo cho NKT&TMC như: Tặng quà, trao xe lăn, xe đạp; trao học bổng; khám và phẫu thuật mắt...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều hoạt động giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, giúp đỡ đối với người tàn tật và trẻ mồ côi”, thời gian qua, các cấp hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần chăm lo cho NKT&TMC như: Tặng quà, trao xe lăn, xe đạp; trao học bổng; khám và phẫu thuật mắt...

Đại diện Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi và các nhà tài trợ trao quà cho gia đình có người chết do lũ lụt gây ra tại huyện Lang Chánh.

Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ NKT trong tỉnh đã tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ, hoạt động của các doanh nghiệp NKT; các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động hơn trong việc vận động, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho NKT&TMC.

Đặc biệt trong quý IV-2018, Thường trực Hội Bảo trợ NKT&TMC tỉnh đã đấu mối và kêu gọi được nhiều tổ chức và cá nhân trong tỉnh, trong nước và các tổ chức quốc tế giúp đỡ NKT và bà con vùng bị lũ lụt trong tỉnh. Tại 2 xã Trí Nang và Tam Văn (Lang Chánh), đại diện nhà tài trợ và lãnh đạo Trung ương Hội đã trao 100 suất quà cho các gia đình có người chết do lũ lụt gây ra với tổng số tiền 100 triệu đồng; trao 70 xe đạp và 20 suất học bổng cho các cháu học sinh là trẻ khuyết tật và TMC trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Hội Bảo trợ NKT&TMC Việt Nam và chùa Cẩm Phong tỉnh Tây Ninh cùng đoàn y bác sĩ khoa mắt Bệnh viện Trưng Vương TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình từ thiện khám sàng lọc và phẫu thuật các bệnh về mắt cho trên 1,2 nghìn NKT tại 6 huyện gồm: Tĩnh Gia, Quảng Xương, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Hà Trung và Như Xuân với tổng chi phí gần 500 triệu đồng.


Tin và ảnh: Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]