(Baothanhhoa.vn) - Chị Nguyễn Thị Huy sinh ra và lớn lên tại thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ (Nông Cống). Năm 23 tuổi, chị lấy chồng cùng huyện. Gia đình nhà chồng là hộ nghèo, không có ruộng, điều kiện kinh tế rất khó khăn. Hai vợ chồng bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhờ thuận vợ thuận chồng và có học được nghề may, nên gia đình chị mở hiệu may nhỏ để sinh sống.
Sáng 28/12, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động Ngày thanh niên cùng hành động; ra quân chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2025 và Xuân tình nguyện năm 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện các nghị quyết quan trọng của Trung ương về quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị, cùng với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác phát triển đô thị đã được tỉnh xác định là một trong những trụ cột...
(Baothanhhoa.vn) - Từ những chòi tre dựng giữa tầng mây trên đỉnh Pha Đén đến vườn cây ăn quả nơi bản đồng bào Dao Hạ Sơn, hay xưởng gạch nhỏ giữa vùng núi Thạch Quảng, ngày càng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) ở Thanh Hóa đang mạnh dạn khởi...
(Baothanhhoa.vn) - Đội quản lý điện lực khu vực (QLĐLKV) Quan Hóa - Công ty Điện lực Thanh Hóa hiện quản lý, vận hành 268,45km đường dây trung áp, 227,32km đường dây hạ thế, 132 máy biến áp (MBA) trên địa bàn 8 xã của huyện Quan Hóa cũ.
(Baothanhhoa.vn) - Ở nhiều xã miền núi, sinh kế của phụ nữ từng gắn với ruộng nương, chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập bấp bênh. Nhưng những năm gần đây, nhiều chị em đã chủ động xây dựng cho mình các mô hình sinh kế “kép”, kết hợp sản xuất nông nghiệp với kinh doanh, dịch...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu