(Baothanhhoa.vn) - Người dân ở các xã ven biển huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang khẩn trương đưa hàng nghìn tàu cá, bè mảng vào nơi tránh trú an toàn. Chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 2 (Sinlaku).

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Người dân ở các xã ven biển huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đang khẩn trương đưa hàng nghìn tàu cá, bè mảng vào nơi tránh trú an toàn. Chằng chống nhà cửa ứng phó với bão số 2 (Sinlaku).

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Theo ghi nhận, sáng 2-8 tại xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa), bờ biển có nhiều sóng cao, kèm mưa và gió mạnh.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Tại bến thuyền xã Hoằng Thanh, có 235 bè mảng đã được người dân di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Các hàng quán, lều bạt ven biển cũng được người dân tháo dỡ để phòng chống thiệt hại khi bão đi qua.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Bàn ghế, vật dựng được di chuyển về nhà nhằm tránh thiệt hại…

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Bè mảng được lực lượng chức năng hỗ trợ cùng người dân đưa về nơi tránh trú bão an toàn.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Công việc diễn ra khẩn trương trong buổi sáng 2-8.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Ông Đỗ Lường Nghiêm (Xã Hoằng Thanh) cho biết: Nơi đây năm nào cũng có ảnh hưởng của các cơn bão nên đã có kinh nghiệm phòng chống an toàn.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Ông Cao Đình Vũ – Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh cho biết: Hiện tại xã đã lên phương án sẵn sàng di dời 200 hộ dân ở gần đê, sẽ di dời khi có lệnh.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Tại cảng cá xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa), hầu hết các tàu thuyền đã được đưa về nơi tránh bão an toàn.

Người dân ven biển huyện Hoằng Hóa khẩn trương ứng phó bão số 2

Hiện nay, tại Thanh Hoá gió đã dần mạnh lên, mưa cũng đang lớn dần.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]